"Cứ cho con bạn đi nghỉ rồi chúng tôi sẽ trả tiền phạt"

Nhà điều hành một cơ sở trượt tuyết đã đề nghị chi trả phí phạt 700 bảng cho các bậc phụ huynh cho con mình nghỉ học đi trượt tuyết thư giãn.

mountainbase2

MountainBase, cung cấp những chuyến du lịch tới Morzine tại Alps của Pháp, đã quảng cáo trên Facebook của mình với khẩu hiệu “Các trường học có thể tự tạo ra các đường trượt tuyết hay sao?”.

Bài đăng viết: “Có vẻ là vậy đấy. Đặc biệt với mức tuyết kỉ lục tại Morzine sẽ cho bạn một điều kiện trượt tuyết hoàn hảo.

“Vì vậy chúng tôi sẽ cung cấp một khuyến mãi đặc biệt. Đặt ngay một tuần trượt tuyết với các con tại MountainBase/Inferno, chúng tôi sẽ chi trả cho bạn - nếu bạn bị chính quyền địa phương/nhà trường bắt nộp phạt.

Áp dụng với mọi lịch đặt trong tháng Ba và tháng Tư trừ những lịch đặt cho khu vực trượt miễn phí.”

Giám đốc của MoutainBase, ông Quince cho biết, với tư cách là một phụ huynh, ông cho rằng việc chính phủ áp phạt với những trường hợp trốn học đã “ảnh hưởng những gia đình vô tội” chỉ muốn dạy con họ cách trượt tuyết nhưng lại không đủ điều kiện chi trả mức giá cao vào các kì nghỉ chung.

 

Theo Metro