Từ 2016: được phép kiểm tra năng lực học tập với trẻ 4 tuổi

 

Chính phủ đã xác nhận thông tin về loại kiểm tra năng lực mới dành cho trẻ bốn và 5 tuổi trước khi các em bắt đầu đi học, đồng thời chỉ cho phép những trường tiểu học hàng đầu không sử dụng bài kiểm tra này nếu ban giám hiệu trường đảm bảo đạt được những chỉ tiêu khắt khe hơn.

A-reception-class-011

Sở Giáo dục cho biết loại kiểm tra mới này sẽ đánh giá năng lực của trẻ em khi các em bắt đầu học lớp mầm - thường là 4 tuổi - bắt đầu từ năm 2016, nhằm đánh giá được mặt bằng khả năng của học sinh trước khi chính thức tiếp nhận giáo dục chính quy.

Tuy nhiên một số trường có thể bỏ qua bài kiểm tra này, với điều kiện nhà trường cam kết đạt vị trí cao trong kì kiểm tra năng lực cho học sinh lớp 6 từ năm 2023.

Những trường này sẽ phải đạt 85% sàn chuẩn ở các môn đọc, viết và toán cho học sinh lớp 6 - cao hơn nhiều so với mức sàn 65% hiện nay. Thực tế, những năm gần đây, chỉ 10% trường tiểu học của Anh đạt mức 85% này.

Những trường không đạt chỉ tiêu cam kết sẽ bị đánh giá trượt, và với trường hợp đó là trường do chính quyền địa phương thành lập, trường sẽ dễ bị chuyển thành trường công lập.

 

Theo Guardian