Chỉ một nửa lượng thanh niên dưới 25 tuổi có việc làm

Những số liệu mới cho thấy thanh niên khắp nước Anh đang lựa chọn nợ nần chồng chất đến chẳng thể chi trả nổi còn hơn là đi tìm việc làm.

503

Ngày 5/3, Văn phòng Thống kê Quốc gia đã công bố rằng chỉ một nửa lượng công dân từ 16 đến 24 tuổi là có việc làm. Thêm nữa, nhiều người trẻ đang phải chịu ảnh hưởng từ đóng băng tuyển dụng và sa thải, cũng như nhiều thanh niên đang tự chất chồng thêm nợ cho bản thân bằng cách học cao lên.

Lượng học sinh sinh viên tiếp tục leo thang kể từ 2008 bất chấp việc học phí tăng.

Dom Anderson, Hiệp hội Sinh viên Toàn quốc cho biết, với rất nhiều thanh niên Anh thì họ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài dựa vào các khoản vay sinh viên.

Ông Anderson cũng cảnh báo rằng việc một vài sinh viên sẽ không bao giờ kiếm đủ tiền trả nợ là “hiện trạng có thật”.

Tỉ lệ thất nghiệp chính thức tại Anh đã giảm xuống còn 20%, song thống kê này chưa tính đến 1,6 triệu người được liệt vào danh sách “không lao động” - gồm học sinh, hộ lý tình nguyện cho người khuyết tật hoặc người bệnh mãn tính.

 

Theo Emptylemon