Phạt 60 bảng nếu để con đi học trễ

Phụ huynh sẽ có thể phải nộp 60 bảng nếu con họ đi học trễ, thậm chí có thể phải ra tòa nếu từ chối nộp phạt.

school

Quy định rất nghiêm khắc này đã được áp dụng tại một trường tiểu học, tại đây, học sinh sẽ bị kỉ luật nếu không trình diện quá 10 lần trong học kỳ 12 tuần.

Trường Emerson Valley tại Milton Keynes, cho biết phụ huynh có 21 ngày để nộp tiền phạt 60 bảng, nếu quá thời hạn, tiền phạt sẽ nhân đôi thành 120 bảng và buộc phải nộp trong vòng 28 ngày.

Đây là trường thứ ba tại thành phố sử dụng hệ thống quy định này, với hai thông báo kỉ luật được đưa ra trong năm ngoái. Mọi hiệu trưởng trên cả nước đều có thể áp dụng hệ thống này, song rất ít trường quyết định sử dụng nó.

Chris McGovern, từ Chiến dịch Giáo dục thực chất, cảnh báo: “Có thể họ đã xem thường sự liên hệ giữa nhà trường và cha mẹ - thực tế lại là nền tảng của thành công.”

Trường Emerson Valley mong rằng những quy định này sẽ nâng tầm chất lượng của trường. Mức phạt được định tùy theo phụ huynh có con đi muộn.

Nếu bậc cha mẹ nào từ chối nộp phạt, họ có thể bị đưa ra tòa và mức phạt sẽ tăng thêm. Song phát ngôn viên của nhà trường vẫn khẳng định: “Liên kết giữa việc đi học đầy đủ và kết quả học tập của các em là điều hiển nhiên.”

 

Theo Metro