Hàng trăm trẻ em chịu tù giam trong năm 2013

Đã có 305 vụ giam giữ đối với thanh thiếu niên dưới 18 tuổi trong 11 tháng đầu năm 2013, Radio 4 cho biết.

 72527740 53460365

Một số trường hợp còn bị giam giữ hơn 24 tiếng, dữ liệu xác nhận qua bộ luật Tự do Thông tin.

Bộ trưởng Bộ Y tế, Norman Lamb cho rằng mức độ sử dụng phòng giam như vậy là “không thể chấp nhận được”.

Ông nhấn mạnh rằng phòng giam chỉ được sử dụng “trong những trường hợp rất cá biệt”.

Việc bắt giữ trẻ tình nghi có bệnh tâm lý được đưa tin lần đầu bởi BBC vào 2012.

Được biết, vào 2011, có 385 vụ bắt giam trẻ em như vậy.

Con số này vào năm 2012 là 317 vụ.

‘Kinh ngạc’

Một vài đối tượng bị giam giữ trong khoảng thời gian khá dài - bắt giam các thanh thiếu niên 17 tuổi trong hơn 24 tiếng và nhóm các em 15 tuổi trong khoảng 8-15 tiếng.

Cá biệt, tại Gwent một đứa trẻ 10 tuổi cũng từng bị đưa vào phòng giam vì lý do không có giường trống.

Cảnh sát theo Đạo luật Sức khỏe Tâm thần, có quyền đưa đối tượng được cho là có dấu hiệu bệnh tâm thần và có nguy cơ gây hại tới “cơ sở an toàn” để được y bác sĩ kiểm tra.

Thông thường, cơ sở an toàn này sẽ là các bệnh viện, viện điều dưỡng và chỉ trong một số trường hợp cá biệt, mới là đồn cảnh sát.

Đối với trẻ em, cơ sở thích hợp là phòng tư vấn thanh thiếu niên hoặc nhà trẻ.

‘Cần đổi khác’

Hiệp hội Cảnh sát trưởng rất hưởng ứng cải cách, song phát ngôn viên về sức khỏe tâm thần của hội cũng cho biết sẽ cần nhiều động thái hơn nữa.

“Chúng tôi từng phải chịu cảnh chứa giữ ít nhất một thanh thiếu niên mỗi ngày tại đồn,” Cảnh trưởng Simon Cole cho biết.

“Hiện nay, con số trung bình là ít hơn 1 người một ngày. Thay đổi như vậy đã đủ nhanh và đáng chú ý chưa? Chưa đâu, chúng tôi mong con số này phải giảm hơn nữa.”

 

Theo BBC