Thế hệ thiếu niên hiện nay được gọi là 'nồi áp suất'

Các nhà vận động cảnh báo về ‘quả bom nổ chậm’ sức khỏe tinh thần trong bối cảnh người trẻ phải đối mặt với những áp lực chưa từng có.

ay 94541402

Nghiên cứu cho thấy 40% trẻ từ 11 đến 14 tuổi bỏ bữa để có dáng người thon thả, và hơn một nửa đã xem các tác phẩm khiêu dâm online, trong số này 40% cho biết điều đó đã ảnh hưởng tới các mối quan hệ của chúng.

Ngoài ra, một nửa số trẻ em và người trẻ tham gia nghiên cứu bị bắt nạt, và một phần ba không biết cầu cứu ai khi cảm thấy buồn bã. Nghiên cứu được thực hiện trên 2,000 người từ 11 đến 25 tuổi cho YoungMinds.

Lucie Russell, Giám đốc phụ trách việc từ thiện của các chiến dịch, nói: “Mỗi ngày chúng ta đều nghe về điều kiện độc hại chưa từng có trẻ em và người trẻ phải đối mặt trong nền văn hóa online 24/7. Chúng ta giờ đang ngồi trên một quả bom tinh thần nổ chậm.”

YoungMinds được thành lập để tuyên truyền về sức khỏe tinh thần và tình trạng cảm xúc lành mạnh. Chương trình sẽ chú trọng 5 lĩnh vực – bắt nạt, áp lực tình dục, căng thẳng về học tập, thất nghiệp, và khó khăn trong tiếp cận giúp đỡ.

Một trong số những người ủng hộ chiến dịch là ca sĩ của Saturdays - Frankie Sandford.

Cô Sandford, người đã từng phát biểu về việc chống lại chứng trầm cảm, cho biết: “Tôi được nói chuyện với rất nhiều bạn trẻ và tôi biết là có rất nhiều người đang gặp khó khăn trong cuộc sống.”

 

Theo Metro