Có thể phải ngồi tù vì cho con nghỉ học đi du lịch

 

Stewart và Natasha Sutherland sẽ phải hầu tòa sau khi đưa ba con của mình đi nghỉ mát tại đảo Greek, Rhodes giữa năm học.

ad 124622611-e1389738263586

Theo bộ luật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9, họ sẽ bị phạt 360 bảng. Song vì cặp vợ chồng này từ chối nộp phạt nên khoản tiền đã tăng gấp đôi thành 720 bảng.

Kì nghỉ 6 ngày vào tháng 9 năm ngoái có thể khiến họ phải nộp phạt 2000 bảng - đồng thời khiến họ phải vào tù tới ba tháng.

Ông Sutherland, 39 tuổi, cho biết: “Gia đình tôi đã không thể sắp xếp cùng nhau đi du lịch vào lúc nhà trường nghỉ học trong năm năm rồi, và chúng tôi rất cần một khoảng thời gian cho gia đình.

“Tôi hiểu là giáo dục rất quan trọng, nhưng thời gian với gia đình cũng quan trọng không kém. Thái độ cũng như kết quả học tập của bọn trẻ đã tiến triển rất nhanh từ sau kì nghỉ.”

Ông Sutherland cùng người vợ 36 tuổi đã đặt một kì nghỉ dài 11 tháng trước khi đạo luật mới được thi hành. Ông cho biết: “Vào thời điểm đó, tôi chưa biết gì về đạo luật này.

Chúng tôi nhận được thư cảnh báo về khoản phạt, xong lịch trình chi phí cho kì nghỉ đã xong cả, tôi còn có thể làm gì?”

Kay Burford, từ Ủy ban Telford and Wrekin cho biết đạo luật đã “khẳng định rõ ràng” rằng hiệu trưởng không được quyền cho học sinh nghỉ trong năm học trừ trường hợp bất khả kháng.

“Việc nghỉ học lâu dài sẽ ảnh hưởng đến giáo dục của trẻ và tác động xấu tới kết quả của các em.”

 

Theo Metro