Các trường ở Hackney là an toàn nhất London

Trong số hơn 1,609,000 bảng được chi bồi thường cho các chấn thương nghiêm trọng của trẻ tại trường trong 5 năm qua tại London, các trường của Hackney phải trả lượng ít nhất.

article-0-0EAB8BDC00000578-7 634x437

Những số liệu thu thập bởi chuyên gia về sức khỏe và an toàn Dịch vụ Tư vấn Luật Lao động (ELAS) theo một yêu cầu Tự do Thông tin cho thấy có 1,010 yêu cầu đòi bồi thường cho thương tích cá nhân được ghi nhận tại London với nguyên nhân “điều kiện sức khỏe và an toàn cơ bản không đạt” tại các trường từ tháng Chín năm 2008.

Trong 33 quận của London, Enfield là nơi nguy hiểm nhất, với 18 yêu cầu trị giá hơn 144,000 bảng.

Bromley là khu duy nhất không thua kiện trong giai đoạn 5 năm đang xét, theo sau là Hackney với kết quả tương đối tốt – chỉ phải chi trả cho 3 trong tổng số 27 vụ.

Cụ thể, ba trường hợp này gồm một khoản trả 1,500 bảng cho thương tích gây ra bởi cánh cửa, vụ một trẻ bị kẹt cửa với tổng chi phí 2,000 bảng, và việc một trường chịu thiệt hại 5,000 bảng khi một trẻ ngã tại sân chơi.

Chuyên gia tư vấn chính về sức khỏe và an toàn của ELAS, Wayne Dunning, nói: “Sức khỏe và an toàn chưa được quan tâm đúng mực trong ngành giáo dục. Điều này tiêu tốn hàng triệu bảng tiền thuế của nhân dân, không chỉ là bồi thường trực tiếp, mà còn cả các chi phí ẩn cho điều hành.”

Chỉ Hội đồng Croydon không tham gia cung cấp thông tin.

 

Theo Hackney Gazette