Nữ sinh 15 tuổi nhảy trước tàu điện tự tử vì bị bắt nạt

Tallulah, từ West Hampstead, đã qua đời vào sáng chủ nhật ngày 14/10/2012, chỉ một lúc sau khi rời trường múa tại King’s Cross trước khi vào giờ học. Cuốn nhật ký của em được báo cáo tại phiên điều trần là tràn ngập những dòng viết “Mình thật béo”.

7TallulahWilson1301a

Người lái tàu Ashley Cazalet-Smith cho biết khi thấy một cô gái nhảy vào đường ray, ông đã cố kéo phanh khẩn cấp song không còn kịp nữa.

Nữ sinh này, học trường St.Marylebone tại Trung tâm London, đã từng tham gia điều trị trầm cảm tại Tavistock and Portman NHS.

Em cũng đã nhập viện Royal Free ở Hampstead sau một lần dùng quá liều thuốc được kê đơn.

Một người bạn học của Tallulah, người đã gặp em một ngày trước vụ tự tử cho biết blog của Tallulah trên trang xã hội Tumblr đã có “dấu hiệu muốn tự tử” và ngày càng trở nên tăm tối.

“Bạn ấy dùng trang đó như nhật ký vậy. Nhưng bạn ấy hay đăng về việc tự-hại, như kiểu đang ganh đo với người khác xem ai gặp nhiều rắc rối hơn.”

Cô bạn này cũng kêu gọi phải có biện pháp với các trang mạng cho phép trẻ em đăng ảnh và thông điệp liên quan tới tự-hại.

Giáo viên dạy nhạc Peter Laycock, giảng dạy tại The Place, King's Cross, cho biết mình cũng nhận ra vài thay đổi ở Tallulah sau kì thi giữa kỳ hồi tháng Hai và lo lắng rằng em học sinh này đang thiếu động lực. Mẹ của em đã xin cho con nghỉ học một tháng sau vụ tự tử của Rosie Whitaker.

Lindsay Ancock, một giáo viên tại trường St.Marylebone, nói rằng Tallulah từng nhận tư vấn vì cảm thấy “bất an” với cân nặng của mình. Có vẻ như có những học sinh trong trường đã bảo với Tallulah rằng em “quá béo”.

Tháng 4/2012, em cho giáo viên y tế của trường xem những vết rạch cắt trên người và nói rằng mình cảm thấy “chán nản”.

Cô Alcock cho biết nhà trường đã yêu cầu Tallulah nghỉ học vì họ không thể hoàn thành “nghĩa vụ chăm sóc” với em sau khi mẹ em cho giáo viên biết về những ý định tự tử của con gái mình.

Tuy nhiên giáo viên này cũng thêm rằng Tallulah chưa bao giờ phàn nàn với thầy cô là mình bị bắt nạn hay là đối tượng của bắt nạt trên mạng.

 

Theo Evening Standard