Tấn công tình dục nhằm vào trẻ dưới 11 tuổi tăng 14%

 

Hơn 5.500 đứa trẻ dưới 11 tuổi đã bị lạm dụng trong năm qua, tăng 14% từ 2011-2012 với 4.800 vụ được thành lập.

blackeye

Đồng nghĩa với việc, trẻ em lứa tuổi này chiếm 1/5 số vụ án tình dục với lứa dưới 18 tuổi.

Mức tăng ‘đáng lo ngại’ này sẽ còn tiếp diễn với nhiều nạn nhân được phát hiện hơn sắp tới, tổ chức NSPCC cho biết.

Song, tổ chức cũng nói thêm, còn quá nhiều bậc phụ huynh chưa biết chỉ dạy con mình cách bảo vệ bản thân.

Lực lượng cảnh sát đã từng báo cáo về xu hướng tăng tấn công tình dục sau cảnh tỉnh từ vụ Jimmy Savile.

Khoảng 22.650 vụ quấy rối tình dục nhằm vào trẻ dưới 18 tuổi đã được ghi nhận trong 2012-2013, một mức tương đồng với cùng kì năm trước.

Các em gái là đối tượng bị xâm phạm nhiều nhất, chiếm 4/5 số nạn nhân ở lứa tuổi này.

Song đây là lần đầu tiên, các vụ việc có nạn nhân rất nhỏ tuổi, một vài trường hợp chỉ đôi ba tuổi, được công bố.

Năm ngoái, NSPCC đã tổ chức chiến dịch Underwear Rule kêu gọi cha mẹ nói chuyện giải thích cho con cái họ về sự xâm hại. Hành động đó sẽ giúp tăng cường nhận thức về vấn nạn này, song khảo sát cho thấy một nửa số phụ huynh vẫn chưa tiếp cận với chiến dịch.

 

Theo Metro