Vì sao nên dạy trẻ em tiếng Trung

 

Các ngôn ngữ Châu Âu sẽ không còn lợi thế trong tương lai sắp tới nữa.

facts-about-mandarin-chinese.001

Hay ít nhất đó là quan điểm của thủ tướng David Cameron sau duyến công du tại Trung Quốc.

Nguyên nhân vì rất đơn giản: Anh Quốc cần có sự gắn kết với nền kinh tế phát triển nhanh chóng nhất thế giới hiện nay. Vậy nên chúng ta cần chú tâm tới kinh tế Trung Quốc, cũng như cách các cải cách thị trường theo hướng tư bản đã tạo cơ hội phát triển trong tương lai cho các đại lộ danh lợi.

Nền kinh tế tăng trưởng nhanh - cạnh tranh cao của Trung Quốc

Báo cáo Cạnh tranh Toàn cầu 2013 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF đã xếp hạng Hồng Kông thứ 7 (vốn thứ 9 vào 2012), trên cả Anh chỉ đứng thứ 10 (vốn thứ 8 vào 2012) cũng như vượt qua nhiều quốc gia lớn mạnh khác. Sự xuống bậc của Anh là do môi trường kinh tế vĩ mô, có thâm hụt ngân sách trên 8% và nợ công tới 90,3% GDP của 2012. Hồng Kông, ngược lại, tăng hai bậc nhờ sự phát triển của cơ sở hạ tầng, hàng hóa nhanh nhạy chất lượng cùng thị trường lao động dồi dào.

Có nhiều quốc gia u lọt vào top 10 xếp hạng của WEF như Thụy Sĩ, Đức,... Song các nước này đều có mức tăng GDP thấp. Trong khi đó, Trung Quốc tăng trưởng vượt bậc với 7,8%.

Giao dịch lượng lớn nhân dân tệ

Một nguồn lực khác cho sức mạnh kinh tế của Trung Hoa là đồng nhân dân tệ. Ngày 3/12, Bloomberg báo cáo rằng tiền tệ của Trung Quốc đã vượt qua đồng euro, trở thành loại tiền tệ được giao dịch nhiều thứ hai.

Rõ ràng, Mỹ đã dần mất kiểm soát với tỉ giá hối đoái và lãi suất cho vay. Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Hoa, Yi Gang, cho biết từ tháng 11 này Trung Quốc không còn quan tâm tới việc dự trữ ngoại hối nữa. Qúy đầu năm này, Trung Quốc sẽ bắt đầu giao dịch trực tiếp bằng đồng nhân dân tệ cùng cả đô-la Sing lẫn bảng Anh.

Trong phạm vi quan ngại của Anh, Trung Quốc đã cho phép các nhà đầu tư Anh mua tài sản trên đất liền với hạn ngạch 80 triệu nhân dân tệ. George Osborne cũng cho biết từ ngày 15/10 giữa hai nước sẽ có giao thương trực tiếp.

Chờ đợi tự do

Trở ngại lớn nhất của Trung Quốc là sự thiếu tự do. Vẫn có những căng thẳng tồn tại giữa chính quyền và nhân dân. Trên phương diện kinh tế, dù cho chính phủ có áp dụng mức lương tối thiểu, người nhập cư cũng không được hưởng chế độ này.

Song Nhà nước Trung Hoa vẫn đang đưa ra nhiều chính sách tự do kinh tế nhờ những Đại hội Đảng của Đảng Cộng sản đang không ngừng yêu cầu thị trường phải đóng "vai trò quyết định" trong phân bổ nguồn lực nội tại nền kinh tế. Việc chuyển đổi vai trò của thị trường từ “nền tảng” sang “quyết định” là “phản ánh một bước tiến trong việc tiếp tục giảm sự kiểm soát với giá cả chính thức”.

Nói chung, Trung Quốc hiện đang tái cấu trúc nền kinh tế theo xu hướng tư bản hóa. Còn chúng ta lúc này thì nên học tiếng Quan Thoại như ông Cameron đã đề xuất.

 

Theo London Economic