Yêu cầu cấm quảng cáo cho vay ngắn hạn trên truyền hình thiếu nhi

Một nhóm các nghị sĩ đã yêu cầu lệnh cấm chiếu các đoạn quảng cáo vay nóng (payday loan) trên các kênh truyền hình thiếu nhi, nhưng người trong ngành cho rằng yêu cầu này là không thỏa đáng.

 71848109 8hlpfqeb

Những quảng cáo này có thể khiến các em nhỏ nghĩ rằng vay nợ thật “thú vị, dễ dàng và là cách đúng đắn để chi tiêu”, báo cáo từ Tiểu ban Thương mại Đặc biệt.

Song điều này đi ngược lại tôn chỉ của một công ty cho vay nóng lớn.

‘Vô đạo đức’

Thông số từ Ofcom cho thấy trẻ từ 4 đến 15 tuổi đã xem 3 triệu quảng cáo vay nóng trên TV vào năm 2008, nhưng đến 2012, con số này đã tăng thành 596 triệu, chiếm 0,7% lượng quảng cáo được xem bởi lứa tuổi này.

Tức là trong 2012, trung bình một đứa trẻ ở độ tuổi 4-15 xem 70 đoạn quảng cáo vay ngắn hạn. Tuy nhiên, chỉ 3% quảng cáo vay nóng mà trẻ em xem là chiếu trên các kênh truyền hình thiếu nhi, tương đương với 2 quảng cáo mỗi em trên TV thiếu nhi.

“Việc những quảng cáo vay ngắn hạn này nhắm vào trẻ em và người thất nghiệp là vô đạo đức,” Gillian Guy, giám đốc ban Tư vấn Cộng đồng, phát biểu.

“Lệnh cấm với những quảng cáo này trong các chương trình cho thiếu nhi là một việc làm đúng đắn, tuy nhiên trong tương lai, đạo luật tương tự với quảng cáo nhắm vào người có thu nhập thấp cũng là cần thiết.”

Russell Hamblin-Boone, giám đốc điều hành của Hiệp hội Tài chính Người tiêu dùng (CFA) - đại diện những người cho vay nóng - cho biết: "CFA công nhận quan ngại xung quanh các quảng cáo vay ngắn hạn trên truyền hình thiếu nhi một năm gần đây và thống nhất sẽ không chiếu quảng cáo của các nhóm thành viên trên các kênh này."

Ông nói thêm, xem được quảng cáo không đồng nghĩa có thể đăng ký vay ngắn hạn thành công vì các gói vay này áp dụng chủ yếu cho người trên 18 tuổi có việc làm.

Trong khi đó, Hiệp hội Quảng cáo, đại diện cho các công ty quảng cáo, cho biết những đoạn quảng cáo có thể hữu ích cho người đi vay. "Quảng cáo làm tăng tính cạnh tranh trong lĩnh vực này và cho phép người dùng so sánh về dịch vụ, song cũng cần sự trách nhiệm nữa".

“Cần mộ cuộc đại tu”

Những người cho vay cung cấp dịch vụ ngắn hạn, lãi suất cao và sau khủng hoảng tín dụng, ngành này đã phát triển nhanh chóng ở Anh Quốc. Ủy ban cho biết, giá trị ngành đã tăng thành 2 tỷ đến 2,2 tỷ bảng trong năm 2011-2012 so với 900 triệu bảng vào 2008-2009.

Trong một báo cáo trên phạm vi rộng, Ủy ban cho rằng ngành đang có "nhu cầu cấp thiết cho một cuộc đại tu". Ủy ban đã đưa ra 5 đề nghị trong báo cáo:

- Thiết lập một hệ thống chia sẻ dữ liệu để ngăn người dùng ghi nợ nhiều lần từ nhiều nhà cung cấp.
- Làm nổi bật "cảnh báo sức khỏe" ở mọi giai đoạn của quá trình vay.
- Đảm bảo người cho vay trình giấy tờ chứng nhận khả năng trả nợ của người vay với nhà chức trách.
- Phí người cho vay phải nộp cho chính quyền chỉ được dùng cho các dịch vụ tư vấn nợ.
- Giới hạn một lần xin gia hạn trả nợ (rollover) với mỗi đơn vay.

"Nếu khách hàng lỡ một kì trả nợ, chứng tỏ họ đang gặp khó khăn tài chính và việc vay này là không bền vững. Đây không phải là, như một số công ty cho vay nghĩ, lý do cung cấp gia hạn trả nợ," Adrian Bailey, chủ tịch Ủy ban cho biết.

Nhưng một số người cho vay cho rằng xin gia hạn trả nợ chỉ giống như việc chi trả một khoản tối thiểu với thẻ tín dụng.

"Chúng tôi nghĩ rằng nếu một khách hàng có nhu cầu gia hạn nợ nhiều hơn một lần thì tức là người đó đang gặp khó khăn lớn tài chính", ông Hamblin-Boone của CFA nói.

FCA đưa ra đề nghị tăng số lần xin gia hạn lên hai lần. Tổ chức này cũng tham gia tư vấn về việc tìm kiếm một ngưỡng thích hợp cho tổng chi phí của các khoản vay ngắn hạn, và sẽ đệ kiến nghị lên chính phủ.

Ngành cho vay ngắn hạn đang trải qua một cuộc điều tra từ Ủy ban Cạnh tranh.

 

Theo BBC