6 trường học ở Nottingham sẽ bị kiểm soát chặt chẽ

Sáu trường trung học ở Nottingham đã được đặt trong diện cần quan tâm đặc biệt sau một loạt các cuộc kiểm tra không báo trước từ Ofsted.

 71864592 71864591

Phát ngôn viên của Ofsted, Louise Soden cho biết kết quả này gây “quan ngại sâu sắc”, và Ofsted sẽ “tiếp tục theo dõi chặt chẽ” các trường này.

Kết quả thất vọng

“Sẽ có thông báo kiểm tra hàng kì cho tới khi các trường này đạt yêu cầu”, bà Soden thêm vào.

Sáu trường được nhắc tới là Farnborough, Big Wood, Hadden Park, học viện Djanogly City, học viện Bulwell và học viện đại học Nottingham Samworth.

Trường Guilford Ellis và Cao đẳng Thể thao bị cho là có “nhiều mặt thiếu sót”.

Điều tra về kết quả thi GCSE tại học viện Nottingham Girls cho thấy trường có phương pháp quản lý và tổ chức tốt.

Hiệu trưởng Andy Kilpatrick của học viện Djanogly City cho biết: “Chúng tôi đã có những tiến bộ nhất định, nhưng vẫn tồn tại nhiều thiếu sót phải khắc phục. Kết quả từ Ofsted là một sự thất vọng nhưng không phải một bất ngờ.”

Báo cáo cho biết trường vẫn còn gặp khó khăn về kết quả thi GCSE và tiến bộ trong các môn Anh, Toán và Khoa học là “chưa đủ nhanh”.

Ed Williams, chủ tịch trường Farnborough, cho biết họ đã định hình những chiến lược cụ thể, song sau cuộc khảo sát, nhiều bậc phu hyunh cùng các em học sinh tỏ ra “thất vọng và chán nản”.

Ủy viên hội đồng thành phố, David Mellen cho biết: “Không thể phủ nhận những tiến bộ đã đạt được (tại các trường ở Nottingham) - năm 1998, chỉ 26% học sinh đạt được 5 điểm từ A* đến C và bây giờ 77% học sinh đạt được mức đó.”

Giáo dục tại Nottingham rơi vào tốp cuối bảng trong bảng xếp hạng toàn quốc về kết quả thi GCSE.

Hội đồng thành phố gần đây đã thành lập nhóm “chuyên gia” để giúp cải thiện chất lượng các trường học ở đây.

Phân tích

Ofsted đã tiến hành “kiểm tra tập trung” các trường tại Derby, Coventry, Norfolk, Suffolk, Northumberland và Nottingham kể từ mùa xuân năm 2013.

Các trường được kiểm tra theo cách thông thường, một phát ngôn viên cho biết, nhưng bởi đội ngũ thanh tra.

Ở Nottingham, tám trường trung học đã được kiểm tra từ 12 đến 15 tháng 11, sau khi nhận được thông báo của thanh tra vào buổi chiều trước đó.

Nhưng không giống rất nhiều cuộc thanh tra tập trung khác, lần này Ofsted chỉ đến thăm các trường cần quan tâm.

Họ không xem xét các trường khác trong khu vực, phỏng vấn đội ngũ lãnh đạo hay điều tra quá trình cải tiến trường học như đã làm ở nơi khác.

Ba trong số các trường tham gia cuộc kiểm tra “chớp nhoáng” tại Nottingham là học viện dân lập không chịu sự điều hành của chính quyền địa phương.

 

Theo BBC