Phụ huynh sẽ bị phạt nặng nếu mua rượu cho con

Cha mẹ, bạn bà hay anh chị em, bất cứ người nào mua rượu, chất có cồn cho trẻ em dưới 18 tuổi đều đáng bị trừng phạt nặng như là đi lau dọn trung tâm thành phố vào buổi sáng. Một gợi ý khác là để bêu họ lên các biển quảng cáo.

ALCOHOL 2742469b

Trong một báo cáo có tiêu đề “Nghiêm túc lên”, chuyên gia cố vấn cho rằng cảnh sát nên thiết lập những “biên giới rượu”, cầm những người say rượu đi vào khu vực có mức độ tội phạm liên quan đến rượu cao.

Bảo cáo trích dẫn số liệu thống kê chỉ ra rằng một phần ba số trẻ em từ 11 đến 15 tuổi thừa nhận có sử dụng rượu trong tháng vừa qua. Trong số đó, 19% lấy rượu từ cha mẹ.

Jonathan Birdwell, người đứng đầu chương trình công dân tại Demo, nói rằng: “Phần lớn trẻ vị thành niên lấy rượu từ bố mẹ, bạn bè, anh chị em, rất ít tự mua.

"Tuy nhiên, những người mua gián tiếp này không phải đối mặt với những hậu quả do những việc họ đanh làm.

"Tất cả các bằng chứng cho thấy rằng trẻ em say rượu dưới độ tuổi cho phép dưới làm tăng nguy cơ về rượu sau này trong cuộc sống."

Ông Birdwell nói thêm: "Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy việc giải quyết một số đồ uống có lượng cồn cao , hoặc chỉ kiểm tra các cửa hàng mua là chưa đủ. Chúng ta cần một cách tiếp cận cứng rắn hơn , thông minh hơn, một trong số đó là đe dọa các bậc phụ huynh có tư tưởng mua rượu cho con cái.

Các cố vấn kêu gọi cảnh sát không để những người say rượu vào trung tâm thành phố, cảnh báo và làm cho chúng tỉnh táo lại.

"Cho người say rượu và gây mất trật tự vào trung tâm thành phố một 'thẻ vàng' và cấm họ bước vào, buộc họ phải tỉnh táo sẽ là một hình thức phạt phù hợp, bằng cách làm hỏng kế hoạch vui chơi của chúng đêm đó.”

Báo cáo cũng gợi ý nên phạt tiền những kẻ say rượu.

James Lowman, từ hiệp hội các cửa hàng tiện lợi, cho biết: "Mỗi ngày hàng ngàn chủ cửa hàng và người lao động đang dẫn đầu cuộc chiến chống lại rượu và tác hại của chúng. Họ ngăn chặn việc bán rượu cho trẻ vị thành niên và cho những kẻ say rượu.”

 

Theo Telegraph