Học sinh nam thường lười viết hơn nữ

Tỉ lệ con trai nói không thích viết lách cao gấp đôi con gái, theo một khảo sát gần đây. Trong 35000 bé trai từ 8 đến 15 tuổi được hỏi, 20% nói rằng chúng không thích viết một chút nào.

Boy-writing--009

Các bé trai cũng cho rằng học chính tả và ngữ pháp chẳng giúp ích gì bởi đã có công cụ soát lỗi chính tả trên máy tính.

Gần 1/3 trẻ em nam không viết gì ngoài giờ học trên lớp, đối với nữ con số này là 17%. Cứ 5 nam thì 1 em cho rằng cảm thấy xấu hổ nếu có ai nhìn thấy em đang làm việc đó.

Người dân UK bị hạn chế về khả năng ngoại ngữ

3 phần 4 người dân UK không có khả năng nói được 1 trong 10 thứ tiếng được coi là cần thiết cho sự phát triển kinh tế của đất nước cũng như vị thế toàn cầu.

Trong 4000 người lớn được khảo sát bởi YouGov, 15% nói rằng họ có thể trò chuyện bằng tiếng Pháp, 6% tiếng Đức, 4% tiếng Tây Ban Nha và 2% tiếng Ý.

Các thứ tiếng khác nằm trong top 10 như tiếng Trung Quốc, tiếng Ả Rập, chỉ được 1%.

Hội đồng Anh cho biết sự yếu kém về ngoại ngữ này đang ở mức báo động và các trường học cần phải mở rộng giảng dạy ngoại ngữ, những môn ngoại ngữ cũng phải có vai trò tương đương như Toán và Khoa học.

Giấc ngủ không trọn vẹn làm ảnh hưởng đến việc học ở trường

Tivi và trò chơi điện tử ở trong phòng ngủ của trẻ chính là cản trở cho giấc ngủ của chúng. Điều này sẽ ảnh hưởng không tốt đến việc học của trẻ ở trường.

Một nghiên cứu của đại học Dalhousie, Canada được thực hiện trên 32 trẻ độ tuổi từ 8 đến 12, thường ngủ trung bình 9 tiếng vào ban đêm.

Trong tuần đầu tiên, trẻ giữ thói quen sinh hoạt bình thường. Đến tuần thứ hai, một nửa số đó đi ngủ sớm hơn 1 giờ, trung bình ngủ nhiều hơn trước 73 phút.

Sau đó, những đứa trẻ sẽ được kiểm tra các kĩ năng toán học, khả năng tập trung, trí nhớ trong khi bố mẹ chúng sẽ ghi nhật kí về những hành vi của chúng. Kết luận là, cho dù là một thay đổi nhỏ trong giờ ngủ trong vài này cũng đều ảnh hưởng đến khả năng nhận biết và cảm nhận của trẻ.

Giáo sư tiến sĩ Jennifer Vriend, cho rằng tội phạm lớn nhất cho giấc ngủ không trọn vẹn của trẻ chính là công nghệ.

“Đặt đồ chơi và tivi trong phòng ngủ của trẻ là một sai lầm nghiêm trọng. Đứa trẻ sẽ luôn nghĩ đây là khu vui chơi chứ không phải một nơi yên tĩnh để ngủ.

“Khi một đứa trẻ vị thành niên chơi một trò chơi bạo lực trong phòng ngủ, não của cậu ấy sẽ bắt đầu liên hệ căn phòng ấy với nơi cận kề nguy hiểm trong trò chơi, và lẽ dĩ nhiên anh ta sẽ không muốn ngủ trong một không khí như vậy.”

 

Theo Guardian