35.000 điểm trông giữ, chăm sóc trẻ bị cắt giảm

Số liệu thống kê cho thấy hàng ngàn điểm trông giữ trẻ đã biến mất khi liên minh Chính phủ đương nhiệm lên nắm quyền.

1000x605

35.000 điểm đã bị giảm bớt so với năm 2010 và đảng Lao động đã tuyên bố nguyên nhân là do chi phí đã tăng 30% kể từ 2010 và 77% từ năm 2003.

Trong bài phát biểu trước Ủy ban chăm sóc trẻ em của đảng mình, ông Ed Miliband cho biết trung bình mỗi tuần lại có 3 trung tâm Sure Start phải đóng cửa.

“Hàng triệu bậc phụ huynh phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chăm sóc tre. Họ đang gặp khó khăn trong cuộc sống hàng ngày khi phải cân bằng công việc và cuộc sống gia đình.”

Số liệu của Đảng Lao động cũng cho thấy chi phí cho việc chăm sóc trẻ lên đến 22% thu nhập hàng tuần, trong khi trước đây là 18% vào năm 2010.

“Chi phí cho điểm trông giữ trẻ cả ngày hiện khoảng 200 bảng hoặc thậm chí là hơn thế” - Ông Miliband nói.

Anand Shukla - người đứng đầu tổ chức Gia đình và trẻ em cho biết: “Hiện nay, một lớp mẫu giáo thu phí cao hơn 77% so với năm 2003, trong khi mức lương của các bậc cha mẹ thì chẳng có gì thay đổi cả.”

Phát ngôn viên của Bộ Giáo dục cho biết có hơn 3.000 trung tâm Sure Start trên khắp đất nước và hiện có khoảng 1 triệu bậc phụ huynh đang sử dụng dịch vụ này.

 

Theo Metro