Bắt nạt đã trở thành một “vấn nạn”

Một tổ chức từ thiện chống lại nạn bắt nạt cho thấy những thiếu niên vẫn còn thiếu hiểu biết và sự hộ trợ cho các nạn nhân của vấn nạn này là chưa đủ.

3024e792-4f1b-11e3-a8cc-0a0c02230000

Một cuộc khảo sát trên 10.000 người qua mạng trực tuyến trong độ tuổi 13 và 22 cho thấy bằng chứng của một cơn khủng hoảng trong việc không thể hỗ trợ cho các nạn nhân.

Tổ chức từ thiện đã đưa ra các số liệu họ nghiên cứu vào đầu tuần Chống nạn bắt nạt, nó cho thấy 42% người trẻ tuổi muốn nâng cao hiểu biết của mình, trong khi 38% muốn giáo dục được đẩy mạnh để cho mọi người thấy được ảnh hưởng của nạn bắt nạt tới những người trẻ tuổi.

Những phát hiện mới nhất của cuộc khảo sát hàng năm Cyberbullying do Ditch the Label thực hiện đã tiết lộ có 69% thanh thiếu niên là nạn nhân của nạn bắt nạt.

Ditch the Label là một tổ chức từ thiện chống nạn bắt nạt, tổ chức hỗ trợ cho hàng ngàn thanh thiếu niên, những người trẻ tuổi là nạn nhân của nạn này cả trực tiếp và gián tiếp.

Nó còn cung cấp một Trung tâm hỗ trợ cho dịch vụ mạng xã hội Habbo Hotel, được truy cập bởi hơn 30.000 thanh thiếu niên trên toàn thế giới mỗi tuần.

Ngoài ra họ còn làm việc chặt chẽ với các trường trung học và trường đại học ở Anh và tư vấn cho họ về những vấn đề thường gặp.

Bộ trưởng Bộ giáo dục Elizabeth Truss cho biết: “Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất cứ hình thức bắt nạt nào trong trường học”.

“Không có đứa trẻ nào đáng phải gánh chịu những nỗi sợ và tổn thương do nạn bắt nạt gây ra. Một trường đều phải đưa ra luật để ngăn chặn vấn nạn này và nhờ có chương trình giảng dạy mới của chúng tôi, trẻ em sẽ sớm được dạy cách xử lí khi gặp nạn bắt nạt từ lúc lên 5.”

“Chúng tôi đã tăng cường quyền hạn của giáo viên để có thể ngăn chặn nạn bắt nạt. Chúng tôi cũng đang cung cấp hơn 4 triệu bảng để một loạt các tổ chức chống nạn bắt nạt có thể giúp đỡ các trường học đề ra giải pháp đối phó với vấn nạn và các ảnh hưởng do nó gây ra.”

 

Theo Express and Star