Đảng Lao động hứa hẹn dịch vụ chăm sóc trẻ em ở trường

Đảng Lao động sẽ đảm bảo trẻ được chăm sóc từ 8h tới 18h - từ bữa sáng cho tới các hoạt động sau giờ học tại các trường tiểu học - Ông Ed Miliband tuyên bố.

childcare-3

Các con số thống kê của Đảng Lao động cho thấy chi phí hàng tuần cho 25h trông giữ trẻ trung bình tăng từ 82 bảng năm 2010 lên đến 107 bảng vào năm nay. Và cùng thời gian đó thu nhập trung bình của người lao động tăng từ 449 bảng lên 477 bảng, vậy là chi phí chăm sóc cho trẻ so với tỉ lệ thu nhập trung bình đã tăng từ 18% lên tới 22%.

Đảng Lao động tuyên bố tại hội nghị năm nay rằng họ sẽ sử dụng tiền vào các ngân hàng để cung cấp 25h giữ trẻ miễn phí một tuần - trị giá 1.500 bảng cho những bậc cha mẹ có con nhỏ phải đi làm.

Ông Miliband nói với ITV Daybreak: “Chúng tôi thấy rằng những điểm trông giữ trẻ đang ngày càng ít hơn và những chi phí thì tăng lên. Không chỉ đối với bậc mẫu giáo, ngay cả chi phí học tập ở trường cũng đã tăng”.

“Thành thực mà nói, giờ làm việc từ 8: 30 hay 9:00 tới 15:00 không phải là thời gian làm việc chính thức. Vậy nên chúng ta cần đảm bảo các trường tiểu học phục vụ bữa sáng và chăm sóc cho trẻ sau giờ học nếu cha mẹ học sinh cần đến. Cha mẹ học sinh sẽ gặp phải nhiều băn khoăn chẳng hạn ‘làm thế nào mình có thể đảm bảo cả công việc và đảm bảo lũ trẻ được trông nom?’”. Thực sự thì nó sẽ khiến các bậc phụ huynh thất vọng nếu vấn đề này không được quan tâm đúng mức.

 

Theo Guardian