Kiến nghị giảm độ tuổi quan hệ tình dục bị phản đối

Giáo sư John Ashton, trưởng Uỷ ban Y tế công cộng đã kêu gọi một cuộc tranh luận đề cập về độ tuổi cho phép quan hệ tình dục.

jobs-for-15-year-olds

Thế nhưng vấn đề này nhanh chóng bị bác bỏ. Một phát ngôn viên cho biết: “Chúng tôi từ chối việc giảm độ tuổi cho phép xuống. Độ tuổi hiện tại được quy định như vậy nhằm bảo vệ trẻ em và chúng tôi không hề có ý định thay đổi.”

Giáo sư Ashton cho biết có đến 1/3 thanh thiếu niên quan hệ tình dục trước độ tuổi được cho phép là 16.

Ông chia sẻ với tờ Sunday Times rằng việc hạ thấp độ tuổi quy định xuống 1 năm có thể tránh được vấn đề quan hệ ở tuổi 14 hoặc ít hơn thế.

Nó cũng sẽ giúp những thanh thiếu niên quan hệ ở tuổi 15 có thể được tư vấn sức khỏe tình dục từ NHS và có hiểu biết về các biện pháp tránh thai.

Ông David Tucker - người chịu trách nhiệm chính sách NSPCC cho biết ông rất vui khi biết có một cuộc tranh luận về vấn đề này nhưng ông muốn thấy được những bằng chứng của Giáo sư Ashton.

“Phải chăng đã có một sự thay đổi đáng kể về số thanh thiếu niên quan hệ tình dục trong vòng 20 đến 30 năm qua? Nếu thực sự nó đã thay đổi, vậy việc giảm độ tuổi được cho phép xuống sẽ là một giải pháp hợp lí để đối phó với nó sao?” - Ông nói với tờ Sunday Times.

Phó thủ tướng Nick Clegg cho rằng Giáo sư Ashton đã đúng khi đề cập tới vấn đề này nhưng ông không cho rằng việc hạ thấp độ tuổi quy định xuống là một giải pháp.

“Chúng tôi có tỉ lệ trẻ vị thành niên mang thai quá cao. Tôi cũng như tất cả mọi người đều rất lo lắng về vấn đề văn hóa tình dục và một loạt vấn đề của giới trẻ” - Ông chia sẻ với Chương trình Andrew Marr.

“Tôi đã không ngừng đốc thúc Bộ trưởng bộ giáo dục và Bộ giáo dục cập nhật và hiện đại hóa vấn đề giáo dục giới tính trong trường học đã không bắt kịp với thời đại công nghệ hóa. Nhưng tôi vẫn nghĩ không thể giảm độ tuổi quy định để giải quyết khó khăn này.”

 

Theo Evening Standard