Cần có luật để bảo vệ cảm xúc của trẻ em

Một cuộc thăm dò của 201 nhân viên văn phòng Anh và xứ Wales cho thấy 69% tin rằng việc không quan tâm tới cảm xúc của trẻ em là một tội hình sự - tổ chức Hành động vì trẻ em cho biết.

427d4726-4f1c-11e3-a8cd-0a0c02230000

Tổ chức từ thiện này đang vận động thay đổi bộ luật đã lỗi thời về vấn đề quan tâm tới tâm lí trẻ nhỏ.

Bộ luật liên quan tới vấn đề này đã được áp dụng 80 năm nay, nó chỉ bao gồm những vấn đề thể thể chất và không đề cập tới mặt tinh thần.

Cha mẹ hoặc người chăm sóc không quan tâm tới cảm xúc và lạm dụng trẻ em bằng cách bạo hành, làm nhục hoặc bỏ rơi chúng nhưng lại không phải đối mặt với bất cứ hình phạt nào.

Tổ chức cho biết việc ngó lơ cảm xúc của trẻ hoặc lạm dụng chúng có thể gây ra một “ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng”.

“Đối với đại đa số các gia đình quan tâm tới vấn đề này, họ tạo ra một môi trường an toàn, lành mạnh để trẻ có thể phát triển tốt nhất”- Bà Clare Tickell cho biết.

“Tổ chức Hành động vì trẻ em đã đóng góp ý kiến tích cực với Chính phủ về vấn đề này và chúng tôi hy vọng họ sẽ đưa ra cách giải quyết nhanh chóng.”

Ông William của đảng Dân chủ Tự do cho biết: “Luật pháp như nó vốn có chưa thể bảo vệ những đứa trẻ trên khắp nước Anh và xứ Wales. Nếu Chính phủ thực sự quan tâm tới vấn đề bảo vệ trẻ em, bộ luật cần được thay đổi”.

 

Theo Evening Standard