Facebook và Twitter khiến học sinh sao lãng

Học sinh hiện nay thường bị phân tâm bởi các trang xã hội như Facebook và Twitter, các em không còn để tâm tới việc đọc sách.

article-2507642-0DBAA46100000578-497 634x466

Như một hệ quả tất yếu, hàng nghìn học sinh có khả năng đánh vần kém và không hiểu biết mấy về ngữ pháp.

Một cuộc khảo sát phạm vi trong 214 trường trung học cho thấy 70% học sinh nghĩ Facebook và Twitter “không tốt cho việc học văn hóa”.

Sử dụng các trang xã hội quá nhiều khiến học sinh “gặp khó khăn với việc đánh vần và vốn ngữ pháp nghèo nàn”, các em thường biến tấu, thay thế các từ dài để viết nhanh hơn bằng việc ghép các từ có đồng âm như vậy lại. Chẳng hạn “late” (muộn) thì được viết là “l8” vì số 8 phát âm giống “ate”. Trong khi những người khác lại phải nhờ máy tính để sửa lỗi chính tả đó.

Một phần khiến vấn đề còn trở nên nghiêm trọng hơn đó là các bậc phụ huynh không can thiệp cũng như tìm cách cải thiện tình trạng này.

Nghiên cứu được thực hiện bởi Booked- một tạp chí cho các trường học đã cho biết một nửa trong số hiệu trưởng các trường học đều lo ngại về cách mà học sinh của họ tiếp cận với việc đọc.

Ông Tsol Keoshgerian- người đứng đầu tờ Booked nói: “Đây là vấn đề đáng lo ngại về trình độ văn hóa cơ bản.”

Các nhà tuyển dụng thường xuyên phàn nàn về trình độ văn hóa nghèo nàn của học sinh đã tốt nghiệp, cái cách các học sinh tốt nghiệp này viết trong đơn xin việc có thể gây sốc.

Họ rất hay dùng sai từ và thậm chí có những người còn kí tên cùng vài nụ hôn bằng son môi, điều này thể hiện một sự thân thiện không hề phù hợp đối với một vị sếp họ chưa từng gặp.

Cô Tracy Newby từ trường Cao đẳng Cộng đồng Ringmer cho rằng để giúp học sinh tăng khả năng đánh vần và có thể sử dụng ngữ pháp thành thạo thì buộc phải có một “cuộc chiến chống lại” phương tiện truyền thông.

Cô chia sẻ: “Nếu hỏi các em học sinh độ tuổi 14-15 xem có bao nhiêu người đã đọc một cuốn sách gần đây chỉ để thư giãn, sẽ chỉ có khoảng 2 hay 3 cánh tay giơ lên.

“Thế nhưng nếu hỏi bao nhiêu người đã kiểm tra trang Twitter và Facebook trong ngày hôm đó thì tất cả các cánh tay đều giơ lên.”

Theo như báo cáo mới đây của Tổ chức Hợp tác phát triển kinh tế: Anh là quốc gia mà thế hệ trẻ hiện nay có tư duy đọc hiểu và làm Toán còn tệ hơn thế hệ ông bà của chúng.

John Allan, chủ tịch Hội doanh nghiệp nói: “Những người trẻ tuổi không có đủ các kĩ năng cơ bản để có thể đảm đương được một công việc.

“Điều chúng ta cần lúc này là phải có hành động để cải thiện các kĩ năng cơ bản quan trọng của các em học sinh từ lúc nhỏ.”

 

Theo Daily Mail