Kì thi GCSE sẽ chấm theo thang điểm từ 1 đến 9

Kì thi GCSE tới đây sẽ chấm theo thang điểm 1-9 thay vì thang điểm A-G. Sự cải cách này nhằm phân loại học sinh, tìm ra những học sinh nổi bật. Đây cũng là cuộc cải cách lớn nhất của kì thi trong nhiều thập kỉ qua.

8604242-1-1-522x293

Hiện nay, trong một số môn như Toán và Khoa học, có quá nhiều học sinh đạt được số điểm A* và A, rất khó để nhận biết được những học sinh vượt trội hơn.

Cha mẹ luôn muốn con cái mình được hưởng chế độ giáo dục tốt nhất, về phía giáo viên cũng vậy. Thế nên một sự cải cách trong giáo dục là điều cần thiết.

Việc thay đổi thang điểm sẽ giúp phân loại học sinh tốt hơn vì có nhiều mức điểm hơn. Chẳng hạn như 2 học sinh có bài thi cùng được điểm B, nhưng khi chấm theo thang điểm 1-9 thì có thể 2 học sinh đó sẽ có số điểm khác nhau và người điểm cao hơn hẳn đã làm bài tốt hơn.

3 môn học đầu tiên áp dụng cải cách là Văn, tiếng Anh và Toán. Tất cả đều sẽ được dạy ở trường cấp 2 ở Anh từ năm 2015, và kì thi đầu tiên sẽ diễn ra vào mùa hè năm 2017. Các môn học nêu trên chiếm 1/3 tổng số điểm của bài thi. Còn 20% số điểm sẽ dành cho kĩ năng viết, kiểm tra ngữ pháp.

Các bài kiểm tra trong quá trình học cũng có thể sẽ bị lược bỏ. Như hiện tại thì học viên vẫn sẽ có đợt kiểm tra kĩ năng nói nhưng không tính điểm đó vào điểm tổng kết.

Hiệu trưởng trường trung học Upton-by-Chester, Paula Dixon cho biết: “Nếu không có các bài kiểm tra trong quá trình học thì tất cả đều dựa vào kì thi cuối, vậy là sau 2 năm học, học viên sẽ có được kiểm tra những gì đã học . Và thông thường bài thi đó chỉ kéo dài 1 vài giờ, thật bất công. Tôi không nghĩ nó có thể kiểm tra được hết kiến thức, kĩ năng tuyệt vời mà học sinh tiếp thu được từ trường học. Đáng lẽ học sinh phải được kiểm tra theo 1 cách khác.”

Một cuộc khảo sát sẽ được tiến hành vào tháng 12 để so sánh thang điểm cũ và mới - chẳng hạn điểm C tương đương với bao nhiêu điểm theo thang 1-9.

 

Theo Sky News