Nghiên cứu mới cho thấy, thuốc điều trị HIV có thể được sản xuất với giá chỉ 25 USD cho mỗi bệnh nhân dùng trong một năm.
Đại học Liverpool ở thành phố cùng tên của Vương quốc Anh mới công bố nghiên cứu: thuốc Lenacapavir điều trị bệnh HIV có thể đến tay người dùng với chi phí thấp, chỉ khoảng 25 USD, với sự hỗ trợ của các nhà sản xuất thuốc bản sao (thuốc generic), trong khi vẫn bảo đảm được biên lợi nhuận 30%, theo báo The Guardian đưa tin ngày 18/6.
Tiến sĩ Andrew Hill - giảng viên khoa Dược lý học của Đại học Liverpool, và là tác giả chính của nghiên cứu - cho biết, thuốc Lenacapavir là sản phẩm của Gilead - gã khổng lồ trong ngành dược phẩm ở Hoa Kỳ. Thuốc đã trải qua quá trình nghiên cứu, thử nghiệm, được chứng minh hiệu quả gần 100% trong điều trị HIV, và dự kiến được cơ quan quản lý phê duyệt tại Hoa Kỳ trong ngày 19/6.
Gilead vẫn chưa chính thức công bố giá thuốc, nhưng ước tính chỉ ra giá thuốc gốc có thể ngang bằng với các loại thuốc phòng ngừa HIV hiện tại, ở mức khoảng 25.000 USD cho một liều dùng trong một năm.
Thuốc Lenacapavir là thuốc tiêm để điều trị cho những người đang sống chung với “căn bệnh thế kỷ” — Ảnh: The Guardian
Đối với phác đồ điều trị cho những người bệnh nặng, chi phí hàng năm có thể tới khoảng 39.000 USD. Tiến sĩ Hill nhận định: “Ngay cả các quốc gia có thu nhập cao cũng không đủ khả năng chi trả cho việc sử dụng Lenacapavir trên diện rộng”.
Tiến sĩ Hill giải thích, mấu chốt để thuốc tới tay người dùng có giá thấp là sự hỗ trợ của các nhà sản xuất thuốc bản sao (thuốc generic), nghĩa là thuốc có cùng dược chất, hàm lượng, dạng bào chế với thuốc gốc, thường được sử dụng để thay thế thuốc gốc.
Ông Hill đã làm nghiên cứu tương tự vào năm ngoái, tính ra rằng giá thuốc bản sao có thể chỉ 40 USD cho một bệnh nhân trong một năm, nhưng sự quan tâm từ các nhà sản xuất đã khiến ông thực hiện phân tích mới.
Kết quả tính toán mới cho thấy, thuốc Lenacapavir phiên bản generic có thể được sản xuất với giá chỉ từ 35 đến 46 USD mỗi liều cho một bệnh nhân dùng trong một năm, trong điều kiện thị trường có nhu cầu ổn định ít nhất 2 triệu liều mỗi năm. Trong trường hợp nhu cầu lên tới từ 5 triệu đến 10 triệu liều mỗi năm, giá có thể giảm xuống chỉ còn 25 USD.
Phunuonline (theo Guardian)