Cứu bệnh nhân Anh mang máu hiếm chỉ 0,1% người Việt có

Người đàn ông 64 tuổi, quốc tịch Anh, nhóm máu hiếm O Rh(-), bị chảy máu răng, máu mũi, bầm da, xuất huyết hai chân, vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Bác sĩ xác định bệnh nhân giảm tiểu cầu miễn dịch trên nền tăng huyết áp, chỉ số tiểu cầu rất thấp, nguy cơ xuất huyết não, cần được truyền khẩn chế phẩm tiểu cầu. Tuy nhiên, bệnh nhân nhóm máu O Rh(-) nên khó lựa chọn khối tiểu cầu phù hợp để truyền. Kho dự trữ Trung tâm Truyền máu của bệnh viện vừa hết chế phẩm tiểu cầu nhóm máu này.

Ước tính, chỉ khoảng 0,1% dân số Việt Nam có nhóm máu O Rh(-). Bệnh viện báo động đỏ, liên lạc Câu lạc bộ máu hiếm TP HCM và Câu lạc bộ nhóm máu hiếm miền Nam để huy động nguồn hiến tiểu cầu. 6 thành viên của hai câu lạc bộ, có người từ Đồng Nai, huyện ngoại thành Củ Chi... lập tức đến viện. Sau quá trình sàng lọc, 3 tình nguyện viên phù hợp để hiến tiểu cầu.

cuu benh nhan anh 1
Bệnh nhân người Anh (ở giữa) hồi phục sau gần một tuần điều trị. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Sau gần 10 tiếng bệnh viện báo động đỏ, ba chế phẩm tiểu cầu đạt tiêu chuẩn đã được sản xuất khẩn cấp từ người hiến và truyền an toàn, kịp thời cứu sống bệnh nhân. Sau gần một tuần phối hợp nhiều biện pháp điều trị, bệnh nhân hồi phục sức khỏe, xuất viện ngày 23/3.

"Tôi biết ơn những người hiến tiểu cầu cũng như y bác sĩ đã kịp thời cứu giúp tôi khỏe mạnh trở lại", bệnh nhân chia sẻ khi xuất viện.

cuu benh nhan anh 1
Ba tình nguyện viên phù hợp để hiến tiểu cầu cho bệnh nhân là anh Nguyễn Văn Bảo, chị Lê Thị Mít, chị Nguyễn Thị Thúy. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo VnExpress