Đặt hẹn khám răng ở Anh còn khó hơn săn vé Taylor Swift

Săn vé concert của Taylor Swift còn dễ hơn đặt hẹn khám răng tại cơ sở NHS, đảng Lao Động cho rằng đảng Bảo Thủ đang khiến người dân Anh "chẳng còn cái răng ăn cháo".

Mới đây trong một cuộc họp ở Hạ Viện, đảng Lao Động thề rằng họ sẽ đem nụ cười trở lên trên môi của người dân Anh. Đảng này kết tội đảng Bảo Thủ đã khiến tình trạng sâu răng trở nên trầm trọng. Sâu răng là lý do hàng đầu khiến trẻ em từ 6-10 tuổi phải đi bệnh viện. Cứ 10 người Anh thì 1 người phải tự làm nha sĩ cho bản thân.

Nghị sĩ khu vực West Lancashire, bà Ashley Dalton cho rằng: "Săn vé concert 2024 của Taylor Swift còn dễ hơn đặt hẹn khám răng ở NHS". 

kham rang taylor swift

Vì sao người dân Anh không được khám chữa răng miễn phí? 

Những người lớn tuổi ở Anh đang phải dốc từng đồng tiền tiết kiệm cuối cùng để đi khám răng ở bệnh viện tư, vì họ không chờ được NHS. Nếu không đủ tiền, họ chỉ có thể đi mua thuốc giảm đau ở tiệm thuốc. 

Nhiều người chỉ dám ăn đồ nhão để tránh đụng chạm tới hàm răng đau. Một số người phải tự "dán răng gãy" bằng keo siêu dính, một số khác vá lỗ sâu răng bằng kẹo cao su. 

Một số người tỏ ra hoảng sợ, họ thất vọng vì bị NHS bỏ rơi vào thời điểm tuổi già, khi họ cần được chăm sóc răng miệng nhiều nhất. 

Không chỉ người già, trẻ em cũng bị nhiều bệnh răng miệng. Các phụ huynh không thể đặt hẹn với nha sĩ NHS dù trẻ em được quyền khám chữa răng miễn phí tới năm 18 tuổi.

Những người trưởng thành thường phải đóng một khoản phí thường niên cho dịch vụ miễn phí của NHS. Một phụ nữ cho biết: "Tôi 78 tuổi và hàm răng của tôi đang rung rinh. Trong suốt thời gian lao động, tôi đã luôn đóng tiền cho NHS, nhưng giờ khi cần thì họ lại bỏ rơi tôi". 

Một phụ nữ khác 80 tuổi cho biết: "Vợ chồng tôi đang được trợ cấp lương hưu và được quyền khám chữa răng miễn phí. Nhưng từ khi đại dịch xảy ra, tất cả nha sĩ NHS trong khu vực của tôi đều chuyển qua làm tư. Hiện tại chúng tôi phải trả £17.50 mỗi tháng để đi khám tư, mà chúng tôi lại chẳng có tiền".

Bà Janice Chapple 74 tuổi, mắc bệnh Parkinson. Sắp tới bà phải đi trám 5 cái răng nhưng lần này bà không được miễn phí nữa, vì phòng khám mà bà thường lui tới đã ngừng tất cả dịch vụ NHS để chuyển sang khám tư. Giờ đây bà đã có thể khám răng ngay mà không phải chờ đợi, nhưng vấn đề là bà không có tiền. Vì thế bà chỉ dám ăn một số loại thức ăn mềm, mua bộ kit chăm sóc răng từ tiệm thuốc và "tự lo lấy thân".

Một phụ nữ ở Devon cho biết chị không thể tìm được phòng khám miễn phí cho cậu con trai 15 tuổi, vì phòng mạch chị thường lui tới đã chuyển sang khám tư. "Không có phòng khám răng NHS nào ở trong khu vực của chúng tôi. Con tôi đã đi khám ở đây từ lúc 2 tuổi. Giờ tôi sẽ mất £25 chỉ để con đi kiểm tra răng định kì. Và phải tốn tiền thêm nếu nó phải chữa trị, mặc dù con tôi trong độ tuổi được khám chữa răng miễn phí".

Một người dùng trên Twitter nói rằng bạn gái của con trai anh đã phải dùng tới biện pháp cuối cùng sau khi chuyển từ Scotland đến Somerset. "Cuối tuần trước, con bé đã phải bay về Glasgow để khám nha sĩ NHS vì chi phí rẻ hơn khám tư ở Somerset", anh nói. 

Nhiều trẻ em đã trải qua những năm tháng tiểu học mà chưa bao giờ được thăm khám răng miễn phí. Hiệp hội Nha khoa Anh quốc (British Dental Association - BDA) ước tính 11 triệu người bị NHS trì hoãn khám chữa răng. Hiệp hội đang kêu gọi chính phủ đầu tư nhiều hơn để cứu rỗi lĩnh vực nha khoa. Các nha sĩ đã rời bỏ NHS vì họ được trả lương quá thấp, không đáng với trình độ và thời gian của họ.

Một khảo sát gần đây của BDA cho thấy phân nửa số nha sĩ đã rút khỏi NHS kể từ khi đại dịch xảy ra, 43% số người được khảo sát nói rằng họ quyết định ra làm tư 100%.

NHS trả tiền cho nha sĩ dựa trên mỗi hoạt động nha khoa (Unit of Dental Activity - UDA). Mỗi UDA họ được trả tối thiểu £23. Chẳng hạn một lượt thăm khám răng tổng quát được tính là 1 UDA. Các dịch vụ mất nhiều thời gian hơn, chẳng hạn trám răng, có thể tính lên 3 UDA. Mỗi năm 1 nha sĩ chỉ được cấp một số lượng UDA nhất định. Nếu họ dùng hết quota được cấp, thì dù họ có khám chữa cho nhiều bệnh nhân nữa cũng không được trả tiền. Nghĩa là mỗi năm họ chỉ kiếm tiền được dựa trên một số lượt dịch vụ giới hạn. 

Viethome (theo Dailymail)