Sốt scarlet (sốt ban đỏ) rất dễ lây lan. Bệnh có thể chữa hết nhưng cũng có thể để lại biến chứng nếu xử lý không đúng cách.
Lưỡi của một bệnh nhân bị sốt scarlet.
Các bậc phụ huynh đang được cảnh báo về những dấu hiệu và triệu chứng của sốt ban đỏ (scarlet fever) sau khi hơn 28.500 ca được phát hiện trong năm 2023. Năm ngoái, vào thời điểm này chỉ có 16.000 ca. Số lượng ca bệnh tăng nhanh chóng vào thời điểm cuối năm.
Theo NHS, dấu hiệu đầu tiên của sốt scarlet có thể là các triệu chứng giống cúm, bao gồm sốt, đau họng, sưng hạch cổ. Sau 12-48 tiếng, cơ thể xuất hiện các nốt phát ban. Đó là những nốt nhỏ trên da, bắt đầu từ ngực, bụng rồi lan rộng. Nốt phát ban khiến da bạn sần sùi như giấy nhám.
Đối với người có làn da trắng, nốt phát ban sẽ có màu hồng hoặc đỏ. Đối với người sở hữu làn da đen hoặc nâu, nốt phát ban sẽ khó phát hiện bằng mắt, nhưng bạn vẫn có thể sờ thấy những nốt sần sùi trên da. Bất cứ ai xuất hiện triệu chứng đều nên đi đến phòng khám GP ngay.
Sốt ban đỏ rất dễ lây lan nhưng bệnh hoàn toàn có thể điều trị bằng thuốc kháng sinh. Việc chủ quan không trị bệnh có thể dẫn đến biến chứng đáng tiếc. Năm ngoái, số lượng ca nhiễm liên cầu khuẩn Strep A được cho là có liên quan đến sự gia tăng ca nhiễm sốt scarlet, vì Strep A có thể gây ra sốt scarlet cũng như bệnh viêm amidan chốc lở và các bệnh khác.
Đến tháng 12 năm ngoái, đã có 426 ca tử vong chỉ trong vòng 7 ngày nhiễm liên cầu khuẩn nhóm A (iGAS), trong đó có 48 trẻ em.
Tuần trước, Cơ quan An ninh Sức khỏe Anh (UKHSA) đã nhận được thông báo về 164 ca sốt scarlet mới ở England, tăng 130 ca so với 1 tuần trước đó.
Trong đợt bùng nổ dịch sốt vào năm ngoái, tiến sĩ Colin Brown, Giám đốc điều hành UKSHA, đã cho lời khuyên: "Rửa tay sạch và thường xuyên, ho và hắt hơi vào khăn giấy, giữ nhà cửa thông thoáng. Nếu bị nhiễm bệnh, bạn nên tránh tiếp xúc với những người có sức khỏe yếu, hạn chế đi học, đi nhà trẻ hay đi làm".
"Hãy gọi 111 hoặc gọi GP nếu bạn nghi ngờ con nhỏ bị sốt scarlet. Các triệu chứng bao gồm sốt, đau họng, khó nuốt và phát ban, da sần sùi như giấy nhám".
"Hều hết các ca bệnh đều hồi phục tại nhà, NHS đã cung cấp thông tin giúp bố mẹ biết cách chăm trẻ khi bé mắc bệnh nhẹ. Bạn hãy gọi 111 hoặc GP nếu tình trạng của trẻ xấu đi, hoặc nếu trẻ ăn uống kém hơn bình thường".
Viethome (theo MyLondon)