Ủy ban Điều phối Dược phẩm đã cảnh báo về nguy cơ thiếu nguồn cung kháng sinh.
Các tiệm thuốc ở England đang vật lộn giữa cơn khát thuốc kháng sinh điều trị bệnh liên cầu khuẩn Strep A. Tại một số khu vực, các nhân viên chưa bao giờ thấy nhiều người cầm toa tới mua kháng sinh đến vậy.
Hannah Sami, quản lý một tiệm thuốc ở Wilmslow, Cheshire, cho biết tiệm của cô đã hết amoxicillin - một loại kháng sinh dùng trị Strep A. Ngoài ra, penicillin dạng lỏng dùng cho trẻ em, cũng đang thiếu hàng tại một số vùng.
Bộ trưởng Y tế Steve Barclay cho biết đã kiểm tra với Bộ Y Tế, và được biết không hề có tình trạng thiếu thuốc. Tuy nhiên, Hiệp hội Dược quốc gia khẳng định có một sự thiếu hụt tạm thời thuốc penicillin dạng lỏng. Trong khi đó, Hiệp hội các Tiệm thuốc độc lập cho biết các tiệm thuốc đang phải chật vật tìm kiếm nguồn hàng ở khắp nơi.
Ông David Webb, dược sĩ trưởng thuộc hệ thống bệnh viện công, thừa nhận một số tiệm thuốc có thể thiếu hụt kháng sinh. Nhưng ông nói với Sky News rằng, ở cấp độ quốc gia, thì thuốc kháng sinh vẫn đủ.
Một số tiệm thuốc đang thiếu hụt kháng sinh điều trị Strep A. Ảnh: Getty Images
Số liệu thống kê gần đây cho thấy có 16 trẻ em đã chết vì nhiễm liên cầu khuẩn Strep A ở Vương quốc Anh. Nhóm vi khuẩn này có thể gây ra nhiều triệu chứng, từ nhẹ cho đến nguy kịch.
Các triệu chứng thông thường bao gồm chốc lở nhiễm trùng da, sốt ban đỏ và đau viêm họng. Hầu hết các ca nhiễm đều chỉ có triệu chứng nhẹ, nhưng đôi khi vi khuẩn tấn công xâm lấn vào các cơ quan sâu trong cơ thể, gọi là liên cầu khuẩn xâm lấn - iGAS (invasive Group A Streptococcal).
Các chuyên gia cho biết không có bằng chứng về một chủng mới, số ca nhiễm tăng nhanh một phần do chúng ta tăng cường giao tiếp xã hội sau thời gian giãn cách.
Từ tháng 9-2022, đã có 652 ca nhiễm Strep A xâm lấn, cao hơn thời điểm này trong 5 năm qua. 60 ca trong số này là trẻ từ 5 - 9 tuổi.
Tiến sĩ Colin Brown, phó giám đốc UKHSA, cho biết: "Sốt ban đỏ và viêm họng có thể điều trị dễ dàng bằng kháng sinh. Do đó người dân được khuyên nên đọc thông tin hướng dẫn trên trang NHS.uk, gọi 111 hoặc liên hệ bác sĩ gia đình GP ngay nếu thấy con cái xuất hiện các triệu chứng nặng".
"Rất hiếm trường hợp vi khuẩn xâm nhập vào đường máu và gây iGAS. Hiện tại vào thời điểm mùa đông, không chỉ Strep A mà còn nhiều loại vi khuẩn đang hoành hành, hầu hết đều không đáng lo ngại. Nhưng nếu con bạn xuất hiện các triệu chứng nặng như sốt ban đỏ, đau họng hay nhiễm khuẩn đường thở, sốt liên tục không hạ, mất nước, cực kì mệt mỏi và khó thở, hãy gọi 111 hoặc liên hệ bác sĩ gia đình GP, đưa con vào bệnh viện", ông Colin Brown nói.
Trong khi đó, Scotland lại không thiếu thuốc kháng sinh điều trị Strep A, và số ca nhiễm Strep A tại Scotland ở mức "bình thường".
Viethome (theo Metro)