Theo NHS, 5 trẻ em dưới 10 tuổi ở England và 1 trẻ khác ở xứ Wales đã tử vong sau khi được chẩn đoán nhiễm liên cầu khuẩn nhóm A xâm lấn hiếm gặp (Strep A - iGAS).
Giới chức y tế ngày 2/12 đã cảnh báo các bậc phụ huynh thận trọng với triệu chứng ban đỏ ở con em mình sau khi ghi nhận 6 trẻ em tử vong do mắc bệnh liên quan đến liên cầu khuẩn nhóm A (Strep A).
Theo Cơ quan an ninh y tế Anh (UKHSA), 5 trẻ em dưới 10 tuổi ở vùng England và 1 trẻ khác ở xứ Wales đã tử vong sau khi được chẩn đoán nhiễm liên cầu khuẩn nhóm A xâm lấn hiếm gặp (iGAS).
Phó Giám đốc UKHSA Colin Brown cho biết UK ghi nhận số trường hợp nhiễm liên cầu khuẩn nhóm A trong năm nay cao hơn so với mọi năm nhưng các ca bệnh nghiêm trọng do vi khuẩn này gây ra là ít thấy.
Theo ông, vi khuẩn này thường gây nhiễm trùng nhẹ dẫn đến viêm họng hoặc ban đỏ có thể dễ dàng điều trị bằng kháng sinh. Tuy nhiên, các bậc cha mẹ cần theo dõi các triệu chứng của con em mình và đi khám sớm nhất có thể để điều trị kịp thời, ngăn chặn tình trạng nhiễm trùng trở nặng.
UKHSA cho biết trong tuần trước, England đã ghi nhận 851 trường hợp bị ban đỏ so với số ca trung bình (186 ca) trong các năm trước đó.
Hiện giới chức đang tiến hành điều tra nguyên nhân sau khi có những báo cáo về sự gia tăng tình trạng nhiễm trùng đường hô hấp dưới ở trẻ em do liên cầu khuẩn nhóm A gây ra trong những tuần qua.
Các triệu chứng nhiễm viêm liên cầu khuẩn nhóm A (Strep A):
- Liên cầu khuẩn nhóm A có triệu chứng giống cúm, có thể gây sốt ban đỏ, viêm họng và trong trường hợp hiếm, có thể gây nhiễm trùng xâm lấn (nhiễm trùng máu và những nơi khác trong cơ thể). Nhưng tử vong do Strep A là khá hiếm, lúc này bệnh tiến triển rất nhanh.
- Một triệu chứng khác đó là lưỡi của trẻ xuất hiện một lớp trắng, mà người ta gọi là lưỡi dâu (strawberry tongue).
Theo UKHSA, chỉ có 2.3 ca bị nhiễm trùng xâm lấn trên 100.000 trẻ từ 1-4 tuổi ở England trong năm nay, so với trung bình 0.5 ca ở thời điểm trước đại dịch (2017-2019).
Cũng chỉ có 1.1 ca bị nhiễm trùng xâm lấn trên 100.000 trẻ từ 5-9 tuổi, so với 0.3 ca trong giai đoạn từ 2017-2019.
Không có bằng chứng cho thấy một chủng Strep A mới đang hoành hành, và sự gia tăng ca nhiễm trùng nặng có thể do giao tiếp xã hội cũng như sự gia tăng nhiều loại vi khuẩn trong môi trường.
Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân chính khiến bệnh tiến triển nặng là do các em không được uống kháng sinh kịp thời. Do đó, nếu trẻ có dấu hiệu sốt cao, đau nhức cơ bắp, đau ở một vùng của cơ thể, nôn mửa hoặc tiêu chảy vô cớ, thì phụ huynh nên gọi 111 và đưa trẻ đi khám ngay lập tức.
Strep A thường xuất hiện ở trẻ em nhưng người lớn cũng có thể mắc bệnh. Bệnh lây nhiễm qua ho, hắt hơi, tiếp xúc da. Người trên 65 tuổi, người nhiễm HIV, người đang dùng steroid hoặc các loại thuốc khác, người bị tiểu đường, tim mạch hoặc ung thư rất dễ mắc liên cầu khuẩn.
UKHSA khuyên những ai có triệu chứng trên nên cách ly khỏi trường học, công sở trong vòng ít nhất 24h sau khi uống kháng sinh. Cần nhớ, bệnh sẽ hiếm khi trở nặng nếu bạn uống kháng sinh kịp thời.
Viethome (theo Sky News)