Bệnh nhân chết trên xe cứu thương bên ngoài bệnh viện vì hết giường

benh vien thieu giuong
Các bác sĩ mô tả tình huống này là quá xấu hổ và không an toàn. Ảnh: MEN

Những vấn đề ở phòng cấp cứu đã trở thành chủ đề trên các mặt báo vào thứ Ba ngày 18/10 sau khi một bệnh nhân lớn tuổi qua đời trên xe cứu thương khi đang chờ giường bệnh.

Bệnh nhân bị lên cơn đau tim và được đưa tới Bệnh viện đa khoa Fairfield General Hospital ở Bury. Dù các bác sĩ đã cố gắng chạy ra xe cứu thương để cấp cứu nhưng vẫn không thể cứu sống bệnh nhân. Bệnh nhân bị viêm tim, nhưng xe cứu thương không thể vào trong bệnh viện vì hết giường. 

Một nguồn tin từ NHS cho biết: "Bệnh nhân được chở tới bệnh viện do bị viêm tim, nhưng phải nằm chờ trong xe cứu thương. Các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu ngay trên xe bằng thuốc kháng sinh".

"Bệnh nhân bị lên cơn đau tim. Bệnh nhân đã lớn tuổi và có một cảnh báo DNAR (không hồi sức), do đó chúng tôi đã không tiến hành hồi sức tim phổi".

Một bác sĩ nói rằng việc bệnh nhân chết trên xe cứu thương thật đáng xấu hổ. "Bệnh viện nào cũng có xe cứu thương phải chờ bên ngoài. Có nhiều lần tôi trực ca đêm và bệnh nhân đã chết trước khi tới được cửa bệnh viện".

"Họ nằm chờ trên xe cứu thương suốt 8 tiếng, họ được điều trị ngay trên xe rồi chở về nhà. Bệnh viện nào cũng thiếu giường. Một số bệnh viện điều bệnh nhân sang khoa khác để chữa trị".

Một bác sĩ khác bổ sung: "Điều này không an toàn. Các bác sĩ có thể ra ngoài để điều trị bệnh nhân trên xe cứu thương, nhưng họ còn những bệnh nhân khác đang chờ trong bệnh viện. Có nhiều thứ bác sĩ không được huấn luyện để thực hành trên xe cứu thương". 

"Việc bệnh nhân chết trên xe cứu thương không phải là lỗi của bất kì ai, các bác sĩ y tá đã làm hết sức mình. Đó là lỗi của cả hệ thống".

Một cuộc điều tra đang được tiến hành vì người ta tin rằng bệnh nhân có thể được cứu sống nếu được đưa vào bệnh viện. 

Áp lực tại các phòng cấp cứu là rất lớn. Hồi tháng 8/2022, người dân được khuyên không nên đến phòng cấp cứu để tránh gây thêm áp lực. Phòng cấp cứu thường xuyên thiếu giường và bệnh nhân có thể phải chờ tới 40 tiếng.

Viethome (theo Metro)