Cảnh báo về virus nguy hiểm khiến 100,000 trẻ tử vong mỗi năm

Các phụ huynh đã được cảnh báo về dấu hiệu của loại virus phổ biến khiến 100,000 trẻ em tử vong mỗi năm.

Virus hợp bào hô hấp (respiratory syncytial virus - RVS) là nguyên nhân gây tử vong cho hàng nghìn trẻ em dưới 5 tuổi trên toàn cầu. Nghiên cứu mới cho thấy vào năm 2019, 1/50 trường hợp tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi và 1/28 ở trẻ em dưới 6 tháng tuổi là do RSV.

Harish Nair - đồng tác giả của bài báo đăng trên Lancet, cho biết: “RSV là nguyên nhân chính gây nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính ở trẻ nhỏ và ước tính của chúng tôi cho thấy trẻ từ 6 tháng trở xuống đặc biệt dễ bị tổn thương. Số ca mắc đã gia tăng khi các hạn chế Covid-19 được nới lỏng trên khắp thế giới và phần lớn trẻ sinh ra trong hai năm qua chưa bao giờ tiếp xúc với RSV (và do đó không có khả năng miễn dịch chống lại loại vi rút này)''.

''Với nhiều ứng cử viên vaccine RSV đang được triển khai, ước tính của chúng tôi theo độ tuổi hẹp hơn giúp xác định các nhóm cần được ưu tiên, bao gồm cả phụ nữ mang thai, để trẻ em ở nhóm tuổi nhỏ nhất có thể được bảo vệ, tương tự như chiến lược hiện tại nhằm cung cấp vaccine phòng bệnh ho gà, thương hàn và uốn ván cho bà bầu”.

24rsvẢnh minh họa

Năm 2019, trên toàn cầu có 33 triệu ca nhiễm trùng đường hô hấp dưới cấp tính liên quan đến RSV ở trẻ em dưới 5 tuổi. Trong đó, 3.6 trẻ nhập viện, 26,300 trẻ tử vong trong bệnh viện và có 101,400 ca tử vong có liên quan tới RSV.

Xin Wang - đồng tác giả của nghiên cứu giữa Đại học Y Nam Kinh, Trung Quốc và Đại học Edinburgh, cho biết thêm: “Nghiên cứu của chúng tôi ước tính 3/4 số ca tử vong do RSV xảy ra bên ngoài bệnh viện. Việc xác định sớm các trường hợp mắc trong cộng đồng và chuyển viện khi trẻ bị bệnh (đặc biệt là trẻ có độ bão hòa oxy trong máu ngoại vi thấp), và các chương trình tiêm chủng hiệu quả, có giá cả phải chăng sẽ rất quan trọng trong tương lai".

RSV là loại vi-rút rất phổ biến và hầu như tất cả trẻ em đều bị nhiễm vi-rút này trong hai năm đầu đời. Ở trẻ lớn hơn và người lớn, các triệu chứng RSV bao gồm ho, cảm lạnh, sổ mũi và sốt.

Trong một số trường hợp, RSV có thể đe dọa tính mạng người bệnh. Một số trẻ em dưới hai tuổi, đặc biệt là trẻ sinh non hoặc mắc bệnh tim, có thể gặp phải hậu quả nghiêm trọng hơn.

RSV có thể phát triển thành viêm tiểu phế quản - một bệnh nhiễm trùng đường thở dưới gây khó thở. Các yếu tố gây bệnh khác của viêm tiểu phế quản là không được bú sữa mẹ, tiếp xúc với người hút thuốc và có anh chị em ở trường (mang bệnh về).

Viêm tiểu phế quản thường tự khỏi sau khoảng hai tuần và phụ huynh có thể chăm sóc con tại nhà giống như khi trẻ bị cảm lạnh.

Những dấu hiệu không nên bỏ qua

Hầu hết các trường hợp viêm tiểu phế quản không nghiêm trọng, nhưng phụ huynh nên gặp bác sĩ gia đình hoặc gọi NHS 111 nếu:

1. Phụ huynh lo lắng về sức khỏe của trẻ

2. Trẻ bú ít hơn một nửa lượng sữa bình thường trong hai hoặc ba lần bú trước

3. Trẻ sốt cao liên tục từ 38°C trở lên

4. Trẻ có vẻ rất mệt mỏi hoặc quấy khóc

5. Trẻ chưa đi tiểu trong 12 giờ trở lên

Quay số 999 gọi xe cấp cứu nếu:

6. Trẻ khó thở hoặc thở rất nhanh

7. Trẻ có những khoảng dừng dài khi thở

8. Lưỡi hoặc môi bé có màu xanh lam

9. Phụ huynh không thể đánh thức con dậy hoặc trẻ có dấu hiệu không tỉnh táo

NHS cho biết điều đặc biệt quan trọng là tìm lời khuyên y tế nếu bé dưới 12 tuần tuổi hoặc có tình trạng sức khỏe tiềm ẩn.

Viethome (Theo Sun)