Dịch viêm gan bí ẩn ở Anh đã đạt đỉnh

Tại Vương Quốc Anh, nơi đầu tiên cảnh báo cho WHO về các ca mắc viêm gan bí ẩn, các chuyên gia cho rằng làn sóng dịch bệnh này đã đạt đỉnh.

Thống kê từ Cơ quan An ninh Y tế Anh (UKHSA) cho thấy quốc gia này đã ghi nhận 176 trẻ mắc bệnh trong 5 tháng qua. Phần lớn bệnh nhi dưới 5 tuổi, bị tiêu chảy và buồn nôn trước khi xuất hiện vàng da, vàng mắt.

Tiến sĩ Tassos Grammatikopoulos, cố vấn của Bệnh viện King's College, là người trực tiếp điều trị cho một số trẻ bị viêm gan bí ẩn. Ông nhận định: “Dịch viêm gan bí ẩn tại Anh dường như đã qua đỉnh”. Các ca mắc tăng đột biến cách đây vài tuần và có xu hướng giảm. Tuy nhiên, vị chuyên gia lưu ý một số ca bệnh mới vẫn được phát hiện. Chúng ta có thể chứng kiến tình trạng tăng số lượng ca bệnh trở lại đột ngột tương tự Covid-19.

benh viem gan bi an dat dinh o anh
Vàng da, vàng mắt là triệu chứng điển hình của trẻ mắc viêm gan bí ẩn. Ảnh: BBC.

Tương tự các quốc gia khác, giới chuyên gia Anh vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây bệnh này mặc dù có nhiều giả thuyết mới. Các nhà khoa học tại Anh cũng chủ trì nhiều dự án điều tra. Ba giả thuyết mà họ đưa ra là virus adeno, triệu chứng của Covid-19 kéo dài hoặc do vật nuôi. Tuy nhiên sau đó, quan điểm chó có liên quan làn sóng dịch bệnh này đã bị loại bỏ.

Tại Anh, trong số 163 ca mắc có 126 trường hợp được xét nghiệm virus adeno. Kết quả cho thấy 72% dương tính với virus này, theo Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh. Ngoài ra, hơn 75% bệnh nhi là trẻ em từ 5 tuổi trở xuống. Khi xét nghiệm với những virus gây viêm gan thông thường như A, B, C, D, E, các bác sĩ không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào tương tự.

Theo nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí The Lancet Gastroenterology and Hepatology ngày 13/5, các chuyên gia tại Đại học Imperial College London, Anh, cho rằng trẻ mắc viêm gan bí ẩn có thể là một biến chứng của Covid-19.

Giáo sư Calum Semple, chuyên gia về sức khỏe trẻ em tại Đại học Liverpool, thành viên Nhóm Chuyên gia Tư vấn Chiến lược của WHO (SAGE), cho hay tỷ lệ virus cao trong mùa xuân đang dần giảm bớt khi chúng ta ra ngoài trời nhiều hơn. Điều này có nghĩa Vương Quốc Anh sẽ trải qua mùa hè với ít mầm bệnh hơn. Vị chuyên gia hy vọng các ca viêm gan bí ẩn sẽ tiếp tục thuyên giảm trong thời gian tới.

Theo ông Grammatikopoulos, tỷ lệ bệnh viêm gan tăng trùng khớp với thời điểm tỷ lệ nhiễm virus cao ở mọi lứa tuổi, đặc biệt mức độ nhiễm adeno đạt kỷ lục. Hàng năm, khoảng 20 trẻ bị ốm vì viêm gan không rõ nguyên nhân, trong đó, mùa xuân là thời kỳ cao điểm.

Zing (theo Guardian)