Người bị hen suyễn và bệnh hô hấp được trợ cấp 128 bảng mỗi tuần

Người mắc các bệnh về hô hấp và bị ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày đều có thể nhận 128 bảng mỗi tuần từ Bộ Công việc và Lương hưu (DWP).

10asthmaHiện 2.9 triệu người đang nhận trợ cấp PIP

Dữ liệu mới từ DWP cho thấy số lượng người nhận được hỗ trợ cho 24 loại bệnh lý hô hấp bao gồm hen suyễn, xơ nang, ngưng thở khi ngủ, viêm phế quản mãn tính, khí phế thũng và viêm phổi đang gia tăng.

Vào cuối tháng 1 năm nay, đã có gần 2.9 triệu người trên khắp Anh quốc đăng ký hỗ trợ thông qua Thanh toán Độc lập Cá nhân (PIP) - khoảng một trong ba người yêu cầu (35%) nhận được mức hỗ trợ cao nhất.

PIP được thanh toán bốn tuần một lần, với số tiền từ 97.80 bảng đến 627.60 bảng mỗi kỳ thanh toán.

Số lượng người nhận PIP với các bệnh lý hô hấp

  • Scotland: 16,549 người
  • England: 103,210 người
  • Xứ Wales: 8,561 người

Theo báo cáo của DWP, tỷ lệ trợ cấp thay đổi tùy theo tình trạng bệnh và bệnh lý của người nộp đơn, được ghi lại trong quá trình đánh giá của họ trong hơn 99% trường hợp.

Dưới đây là danh sách 24 bệnh lý hô hấp đang được trợ cấp thông qua PIP để hỗ trợ nhu cầu sinh hoạt, vận động hàng ngày hoặc cả hai:

- Các bệnh về đường hô hấp trên

  • Ngưng thở khi ngủ - tắc nghẽn
  • Đường hô hấp trên - Các bệnh khác thuộc loại / chưa được biết đến

- Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

  • Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD)
  • Viêm phế quản mãn tính
  • Khí phổi thủng

- Giãn phế quản

- Bệnh xơ nang

- Bệnh hen suyễn

- Xơ phổi

  • Viêm phế nang dị ứng bên ngoài
  • Viêm phế nang xơ hóa
  • Xơ phổi - Không xác định được loại / loại khác

- Bệnh bụi phổi

  • Bệnh bụi phổi amiăng
  • Bệnh bụi phổi - công nhân than
  • Bệnh bụi phổi - Không xác định được loại / loại khác
  • Bệnh bụi phổi silic

- Bệnh phổi u hạt và thâm nhiễm phổi

  • Bệnh phổi có u hạt và thâm nhiễm phổi - Không xác định được loại / loại khác
  • Sarcoidosis

- Bệnh màng phổi

  • Empyema
  • Màng phổi - Các bệnh khác thuộc loại / không được biết đến
  • Tràn dịch màng phổi
  • Tràn khí màng phổi

- Cấy ghép phổi

- Ghép tim và phổi

- Thuyên tắc phổi

- Viêm phổi

- Đường hô hấp dưới - Các bệnh khác / chưa được biết đến

Nếu trên 16 tuổi và dưới độ tuổi hưu trí, người bệnh có thể đăng ký nhận trợ cấp và nếu khả năng làm việc bị hạn chế do các triệu chứng bệnh, bệnh nhân có thể nhận Trợ cấp Việc làm và Hỗ trợ “kiểu mới” (ESA).

PIP là gì?

PIP là phúc lợi đang dần thay thế trợ cấp Sống cho Người khuyết tật (DLA). Nếu cần thêm trợ giúp vì bệnh tật, khuyết tật hoặc tình trạng sức khỏe tâm thần, người dân có thể nhận PIP.

Bệnh nhân sẽ được chuyên gia y tế đánh giá để tìm ra mức độ trợ cấp nhận được - con số này sẽ được xem xét để đảm bảo người nộp đơn nhận được hỗ trợ phù hợp.

Người đủ điều kiện tham gia PIP

Để đủ điều kiện nhận PIP, người nộp đơn phải có tình trạng sức khỏe hoặc tình trạng khuyết tật và:

  • gặp khó khăn trong cuộc sống hàng ngày hoặc việc đi lại (hoặc cả hai) trong 3 tháng
  • dự đoán những khó khăn này sẽ tiếp diễn trong ít nhất 9 tháng

Người nộp đơn thường phải sống ở Anh quốc ít nhất hai trong ba năm qua và ở trong nước khi nộp đơn.

Ngoài những gì đã nêu ở trên, nếu nhận được hoặc cần trợ giúp về bất kỳ điều nào sau đây do bệnh lý, người bệnh nên cân nhắc đăng ký PIP hoặc hỗ trợ cho người khuyết tật, (tùy thuộc vào nơi sinh sống). Những hỗ trợ nếu cần:

  • chuẩn bị, nấu nướng hoặc ăn thức ăn
  • quản lý thuốc
  • rửa, tắm hoặc sử dụng nhà vệ sinh
  • mặc và cởi quần áo
  • tương tác và giao tiếp với người khác
  • đọc và hiểu thông tin bằng văn bản
  • đưa ra quyết định về tiền bạc
  • lập kế hoạch cho một hành trình hoặc đi theo một lộ trình
  • di chuyển xung quanh nhà

Có những quy tắc khác về bệnh nan y, người bệnh có thể tìm thêm thông tin trên trang web GOV.UK tại đây. DWP sẽ đánh giá mức độ khó khăn của người nộp đơn trong việc sinh hoạt và di chuyển hàng ngày.

Đối với mỗi hoạt động, họ sẽ xem xét:

  • liệu người bệnh có thể làm điều đó một cách an toàn không
  • thời gian thực hiện hành động
  • mức độ khó khăn người bệnh gặp phải trong sinh hoạt
  • nếu người bệnh cần trợ giúp từ một người khác hoặc sử dụng thiết bị hỗ trợ

PIP được thanh toán như thế nào?

10asthmaMức trợ cấp PIP đã tăng trong tháng trước

PIP thường được trả bốn tuần một lần trừ khi người nộp đơn bị bệnh nan y, trong trường hợp đó, hỗ trợ được trả hàng tuần. PIP được thanh toán trực tiếp vào tài khoản ngân hàng, tài khoản tổ chức xây dựng hoặc công đoàn tín dụng. Trợ cấp cho người khuyết tật trưởng thành được thanh toán với mức tương tự như PIP.

Mức trợ cấp PIP là bao nhiêu?

Người nộp đơn cần được đánh giá để biết mức độ trợ cấp tài chính sẽ nhận được. Số tiền sẽ thường xuyên được xem xét để đảm bảo người tham gia nhận được sự hỗ trợ phù hợp. Mức hỗ trợ đã tăng 31% vào ngày 11/4/2022.

PIP được đánh giá từ hai yếu tố:

  • Sinh hoạt hàng ngày
  • Khả năng đi lại

Người bệnh có thể được hỗ trợ từ một hoặc cả hai nguyên nhân, tùy thuộc vào mức độ ảnh hưởng của bệnh tật.

Về ảnh hưởng tới sinh hoạt hàng ngày:

  • Mức tiêu chuẩn: 61.85 bảng
  • Mức nâng cao: 92.40 bảng

Khả năng đi lại:

  • Mức tiêu chuẩn: 24.45 bảng
  • Mức nâng cao: 64.50 bảng

Người bệnh được đánh giá như thế nào?

Người tham gia được đánh giá bởi một chuyên gia chăm sóc sức khỏe độc ​​lập.

Tư vấn trực tiếp về các lợi ích liên quan đến sức khỏe được cung cấp cùng với cuộc gọi video, điện thoại và đánh giá trên giấy - điều cần lưu ý là người nộp đơn không được lựa chọn, điều này phụ thuộc vào chuyên gia y tế và DWP.

Làm thế nào để nộp đơn PIP?

Người bệnh có thể xin hỗ trợ bằng cách liên hệ với DWP - thông tin cần thiết để nộp đơn có trên trang web GOV.UK tại đây.

Viethome (Theo Mirror)