Tỷ lệ nhập viện vì Covid-19 ở người trên 75 tuổi tại England đã tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm qua.
Ảnh minh họa
Số ca mắc vi-rút mới ước tính đang gia tăng ở tất cả các nhóm tuổi, tại mọi các khu vực, khi các giám đốc y tế cảnh báo số liệu có khả năng tăng cao hơn nữa.
Tỷ lệ nhập viện của bệnh nhân mắc Covid-19 ở England, trong cả hai nhóm tuổi cao nhất, 75 đến 84 tuổi và 85 tuổi trở lên, hiện đang ở mức cao nhất kể từ giữa tháng 1 năm 2021 - đỉnh của đợt dịch thứ hai.
Tỷ lệ nhập viện của người trên 85 tuổi là 178.3 trên 100,000 người vào tuần trước, tăng từ 137 sau 7 ngày. Số liệu ở nhóm từ 75 đến 84 tuổi là 74.3 trên 100,000, tăng từ 59.8.
Theo Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (HSA), tỷ lệ nhập viện ở các nhóm tuổi khác đều thấp hơn, mặc dù tất cả đều tăng theo tuần.
Tỷ lệ nhập viện vì Covid-19 trung bình ở Anh là 17.9 trên 100.000, tăng từ 14.1 và cao nhất trong vòng 7 ngày tính đến 16 tháng 1 năm 2022.
Tiến sĩ Susan Hopkins - cố vấn y tế chính của HSA, cho biết các số liệu này là "lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta rằng đại dịch vẫn chưa kết thúc".
Bà Susan nói thêm: “Số ca nhập viện và số ca nhiễm Covid-19 tiếp tục tăng và xu hướng này có thể sẽ tiếp tục. Tiêm phòng là chìa khóa để bảo vệ chúng ta khỏi bệnh nặng. Điều quan trọng là mọi người phải nhận được tất cả các mũi tiêm được khuyến cáo. Đeo khẩu trang ở nơi đông người hoặc không gian kín, tiếp xúc bên ngoài nếu có thể và luôn giữ vệ sinh tay tốt cũng sẽ giúp giảm sự lây lan của Covid-19. Bất kỳ ai có triệu chứng hoặc xét nghiệm dương tính nên hạn chế tiếp xúc với người khác càng nhiều càng tốt”.
Tỷ lệ ca mắc ở người từ 50 tuổi trở lên được HSA ước tính đã tăng trở lại mức đầu tháng 1 năm nay - đỉnh dịch của làn sóng do biến thể Omicron gây ra.
Số ca mắc hiện được thúc đẩy bởi biến thể Omicron BA.2 - một dạng vi-rút dễ lây truyền hơn.
Tuy nhiên, các yếu tố khác có thể góp phần vào xu hướng này, bao gồm “gia tăng tiếp xúc xã hội trong những tuần gần đây và việc chấm dứt các yêu cầu tự cách ly”.
Tỷ lệ mắc ở các nhóm tuổi trẻ hơn cũng tăng và ước tính ở mức đầu tháng Hai.
Tính đến 8h sáng ngày 24/3, tổng cộng 13,602 bệnh nhân Covid-19 đã phải nhập viện ở England, tăng 20% so với tuần trước và là con số cao nhất kể từ ngày 27/1.
Hai khu vực - tây nam và đông nam England hiện đang ghi nhận mức độ bệnh nhân tương đương tháng 2 năm 2021 - vượt qua đỉnh của trong làn sóng dịch Omicron vào đầu năm nay.
Số liệu ở miền đông England, cũng gần vượt đỉnh dịch Omicron.
Dữ liệu do NHS England công bố hôm thứ Năm 24/3 cho thấy chỉ hơn một nửa tổng số bệnh nhân Covid-19 trong bệnh viện ủy thác ở Anh (55%) được điều trị một số bệnh khác - số liệu này không thay đổi trong vài tuần qua.
Tất cả bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 cần được điều trị riêng với những người không có vi-rút, bất kể có đang ở bệnh viện chuyên về Covid hay không.
Tuy nhiên, tỷ lệ bệnh nhân nhập viện đã mắc Covid-19 tiếp tục cao hơn nhiều so với năm ngoái, khi con số này ở mức khoảng 25%.
Viethome (Theo Evening Standard)