Anh đã bắt đầu tiêm vắc-xin Covid cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi dễ bị tổn thương.
Khoảng 500,000 trẻ em 5-11 tuổi có nguy cơ mắc bệnh từ Covid-19 cao nhất hoặc sống với người dễ bị tổn thương hiện đã đủ điều kiện tiêm phòng.
Phụ huynh và trẻ em đến Trung tâm Y tế Cộng đồng Emberbrook ở Thames Ditton, Surrey vào cuối tuần là một trong số những người hài lòng với bước tiến của chiến dịch tiêm chủng.
Ông Joseph Aquilina - 45 tuổi, chuyên gia tư vấn đa khoa thần kinh từ Thames Ditton, đã hoan nghênh cơ hội “may mắn” khi con trai Xavier - 11 tuổi, được tiêm chủng.
Bé Xavier, mắc chứng động kinh rolandic lành tính, cho biết: "Thật vui khi cháu có thể ít bị tổn thương hơn”.
Khi được hỏi mình sẽ đưa ra thông điệp gì cho những đứa trẻ khác về vắc-xin, Xavier nói: “Nó không quá căng thẳng như các bạn nghĩ đâu, mọi người ở đây khá tốt và các bạn sẽ nhận được một cái sticker sau khi tiêm”.
Anh đang đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em
Theo ông Aquilina, bé Xavier “biết chúng ta cần phải bảo vệ bản thân và mọi người xung quanh nên đã quyết định tự mình làm điều đó”.
Vị chuyên gia cho biết thật "may mắn" khi trẻ em có nguy cơ cao nhất đã có thể được bảo vệ so với các quốc gia khác. Tuy nhiên ông Aquilina nói: "Việc này đáng lẽ phải được thực hiện sớm hơn nhiều".
Ông Joseph Todd - giám đốc trung tâm tiêm chủng tại Emberbrook, một trong 850 địa điểm tiêm chủng, cho biết họ dự kiến sẽ tiêm cho khoảng 200 trẻ em thuộc nhóm này trong vài tuần tới.
Ông Todd nói: “Việc tiêm chủng rất quan trọng vì các em đang phải cách ly ở nhà, cách xa bạn bè và trường học vì nguy cơ mắc Covid là rất cao. Nếu không có vắc-xin, trẻ có nguy cơ mắc bệnh nặng hơn vì bệnh lý nền hoặc có thể lây Covid cho cha mẹ, thành viên gia đình và những người dễ bị tổn thương. Các bé bị hạn chế tiếp xúc xã hội và không đến trường trong một số trường hợp. Các em cũng có ít sự tự do hơn. Vì vậy, tôi khuyến khích phụ huynh của tất cả trẻ trong nhóm này đồng ý tiêm chủng. Ở đây chúng tôi có môi trường thân thiện với các y tá chuyên khoa và các bác sĩ tiêm chủng được đào tạo để chăm sóc trẻ”.
Trẻ em đủ điều kiện, bao gồm trẻ mắc bệnh tiểu đường, khuyết tật học tập hoặc suy giảm miễn dịch, sẽ được cung cấp hai liều Pfizer 10mcg cách nhau tám tuần - một phần ba lượng được sử dụng cho người lớn.
NHS cho biết các nhóm chăm sóc sức khỏe địa phương đã liên hệ với những bé đủ điều kiện và phụ huynh nên đợi được liên hệ và hướng dẫn.
Hai tuần trước, tất cả thanh niên 16 và 17 tuổi đã đủ điều kiện tiêm nhắc lại.
Tiến sĩ Nikki Kanani, bác sĩ đa khoa và phó trưởng chương trình tiêm chủng NHS, cho biết: “Chúng tôi biết vắc-xin chống bệnh trở nặng vì Covid - bao gồm cả biến thể Omicron - vì vậy điều quan trọng là những người trẻ nhất và có nguy cơ cao nhất được bảo vệ. NHS hiện đang tiêm vắc-xin cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi có nguy cơ cao nhất, đảm bảo các em nhận được liều vắc-xin quan trọng".
"Hàng nghìn trẻ vẫn đang được bảo vệ mỗi ngày. Chúng tôi kêu gọi các bậc cha mẹ đừng chậm trễ trong việc tiêm chủng - ngay sau khi NHS liên hệ, hãy đồng ý để NHS có thể bảo vệ trẻ nhỏ chống lại vi-rút”.
Viethome (Theo Evening Standard)