Phát hiện bất thường trong phổi của bệnh nhân Covid kéo dài

Các bất thường về phổi đã được phát hiện ở những bệnh nhân Covid kéo dài bị khó thở.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng khí xenon không màu, không mùi, không vị và không phản ứng hóa học để kiểm tra tổn thương phổi có thể xảy ra ở những bệnh nhân không nhập viện nhưng vẫn có triệu chứng.

Kết quả ban đầu của nghiên cứu cho thấy sự suy giảm đáng kể việc chuyển khí trong phổi đến máu ở những bệnh nhân Covid-19 kéo dài - mặc dù các xét nghiệm khác bao gồm chụp CT ở mức bình thường.

Chụp MRI phát hiện bất thường ở bệnh nhân Covid-19 kéo dài

Fergus Gleeson - điều tra viên chính của nghiên cứu, giáo sư X quang tại Đại học Oxford và chuyên gia tư vấn tại bệnh viện Đại học Oxford, cho biết: "Chúng tôi biết từ nghiên cứu Covid hậu nhập viện rằng xenon có thể phát hiện những bất thường khi chụp CT và các xét nghiệm chức năng phổi báo về kết quả bình thường. Những gì chúng tôi phát hiện ra là, mặc dù chụp CT của họ bình thường, quét MRI xenon đã phát hiện bất thường ở những bệnh nhân mắc Covid-19 kéo dài. Những bệnh nhân này chưa bao giờ nhập viện và không bị bệnh nặng cấp tính khi nhiễm Covid-19. Một số người đã trải qua các triệu chứng trong một năm sau khi nhiễm Covid-19".

"Hiện có nhiều câu hỏi quan trọng cần trả lời. Chẳng hạn như, bao nhiêu bệnh nhân Covid kéo dài được quét bất thường, ảnh hưởng của những bất thường chúng tôi đã phát hiện, nguyên nhân và hậu quả lâu dài của nó. Một khi hiểu cơ chế dẫn đến các triệu chứng này, chúng ta sẽ có cơ sở tốt hơn để phát triển các phương pháp điều trị hiệu quả”.

Các bác sĩ X quang quan sát cách xenon di chuyển từ phổi vào máu

4lungẢnh minh họa

Bệnh nhân nằm trong máy quét MRI và hít thở một lít xenon, đã được thay đổi để có thể nhìn thấy bằng MRI.

Khí xenon an toàn với bệnh nhân, và hoạt động tương tự như oxy, cho phép các bác sĩ X quang quan sát cách khí này di chuyển từ phổi vào máu.

Nghiên cứu thử nghiệm có 36 người tham gia, được chia thành ba nhóm.

Nghiên cứu đầy đủ sẽ tuyển khoảng 400 người.

Các nhóm tình nguyện viên bao gồm bệnh nhân được chẩn đoán mắc Covid kéo dài, người đã chụp CT bình thường, bệnh nhân Covid xuất viện hơn ba tuần trước và có kết quả chụp CT bình thường hoặc gần như bình thường, những người không bị Covid kéo dài.

Nhóm cuối cùng được sử dụng để đối chứng về tuổi và giới tính.

Tiến sĩ Emily Fraser - chuyên gia tư vấn về hô hấp, người đứng đầu Phòng khám Đánh giá Hậu Covid ở Oxford, cho biết mọi người không nên bỏ các bài tập và quá trình phục hồi chức năng đang tham gia.

Nghiên cứu được tài trợ của chính phủ và Trung tâm Nghiên cứu Y sinh NIHR Oxford.

Những phát hiện của mới, chưa được bình duyệt, đã được đăng trên máy chủ bioRxiv.

Viethome (Theo Sky News)