Theo dữ liệu mới nhất, hơn 90% số ca mắc Covid trong cộng đồng ở England là do biến thể Omicron gây ra.
Do Omicron đã trở thành biến thể phổ biến nhất ở Anh, Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) cho biết họ sẽ ngừng cung cấp các bản cập nhật hàng ngày dành riêng cho Omicron kể từ 31 tháng 12.
Trong hôm nay, 39.923 ca mắc đã được ghi nhận ở Vương quốc Anh - con số hàng ngày cao thứ hai cho đến nay.
Tổng số ca mắc Omicron được xác định ở Anh là 210.122.
Số ca mắc hàng ngày cao nhất được ghi nhận hôm 27 tháng 12 với 45,307 ca.
Vào hôm qua 28/12, 17.269 ca mắc đã được ghi nhận.
Scotland đã ngừng phân loại số ca mắc Omicron riêng trong báo cáo hàng ngày.
Omicron dễ lây truyền hơn so với biến thể Delta, nhưng phân tích của UKHSA cho thấy người mắc Omicron ít có nguy cơ phát triển các triệu chứng bệnh nặng hơn.
Kết quả ban đầu cho thấy người mắc Omicron ít có khả năng nhập viện từ 30 đến 45% so với người mắc biến thể Delta.
Tuy nhiên, trong chuyến thăm một phòng tiêm chủng ở Milton Keynes, thủ tướng đã cảnh báo: “Biến thể Omicron tiếp tục gây ra vấn đề. Chúng ta thấy số người nhập viện tăng cao”.
Số ca mắc ở Anh tiếp tục tăng cao
Tuy nhiên, ông Johnson nói thêm Omicron "rõ ràng là nhẹ hơn so với biến thể Delta".
Boris Johnson cho biết chiến dịch tiêm chủng đã cho phép Anh duy trì mức độ kiểm soát dịch hiện tại và sẽ không có hạn chế mới được đưa ra trong thời gian còn lại của năm nay.
NHS England cho biết 10.462 người đã nhập viện ở Anh vì COVID tính đến 8h sáng ngày 29/12, tăng 48% so với một tuần trước đó và là con số cao nhất kể từ ngày 1/3.
Tại London, 3.310 người đã nhập viện vì Covid vào ngày 29 tháng 12, tăng 63% so với tuần trước và là con số cao nhất kể từ 16 tháng 2.
Trong đợt dịch thứ hai, số người nhập viện cao nhất ở England là 34.336, được ghi nhận ngày 18 tháng Giêng.
Dữ liệu từ ngày 21 tháng 12 cho thấy 71% bệnh nhân Covid chủ yếu được điều trị vì mắc vi-rút, trong khi 29% ở bệnh viện trong khi "có Covid", cho thấy họ nhận kết quả dương tính khi đến khám với một bệnh khác hoặc xét nghiệm dương tính trong thời gian lưu trú.
Một số bác sĩ gọi nhóm sau là bệnh nhân COVID ngẫu nhiên.
Ông Johnson cho biết 90% bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt không tiêm vắc xin tăng cường.
Ngoài ra, 2.4 triệu người đủ điều kiện vẫn chưa đồng ý tiêm tăng cường. Ông Johnson nói: "Tôi rất tiếc phải nói điều này, nhưng phần lớn những người hiện đang được chăm sóc đặc biệt trong bệnh viện chưa tiêm tăng cường. Tôi đã nói chuyện với các bác sĩ - họ nói rằng số người chưa tiêm tăng cường trong các khoa chăm sóc đặc biệt đang tăng lên 90%".
Các câu lạc bộ đêm ở Scotland và xứ Wales hiện đã phải đóng cửa. Người dân ở Wales cũng không được tụ tập quá 6 người một nhóm trong nhà hàng và quán rượu.
Tại quán rượu ở Scotland, các phải cách nhau một mét và rượu chỉ được phục vụ tại bàn.
Viethome (Theo Sky News)