Giáo sư Anh nói Omicron có thể không nhẹ hơn Delta

Cố vấn y tế chính phủ Anh cho biết chưa có bằng chứng cho thấy Omicron ít nghiêm trọng hơn Delta, cảnh báo biến chủng mới "sớm gây ra đe dọa lớn".

"Nghiên cứu không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy Omicron ít nghiêm trọng hơn Delta", giáo sư Neil Ferguson, cố vấn y tế của chính phủ Anh, cùng nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Hoàng gia ở London cho biết trong báo cáo công bố ngày 17/12.

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ Cơ quan An ninh Y tế Anh và dịch vụ y tế của nước này, trong đó ghi nhận tất cả ca nhiễm được xác nhận bằng PCR ngày 29/11-11/12.

Các chuyên gia đánh giá nghiên cứu bằng tỉ lệ người có kết quả dương tính với nCoV và xuất hiện triệu chứng hoặc tỷ lệ bệnh nhân nhập viện. Tuy nhiên, dữ liệu chỉ có 24 ca nhập viện nghi nhiễm biến chủng Omicron, nhóm chuyên gia nhận định "dữ liệu bệnh nhân nhập viện vẫn còn rất hạn chế".

Các chuyên gia ước tính nguy cơ người khỏi Covid-19 nhiễm biến chủng Omicron cao hơn 5,4 lần so với Delta. Ferguson cho biết nghiên cứu của ông và các cộng sự "cung cấp thêm bằng chứng về mức độ Omicron né miễn dịch ở người đã tiêm vaccine hoặc từng nhiễm nCoV". Ferguson cảnh báo điều này có nghĩa "Omicron sẽ sớm gây ra mối đe dọa lớn với sức khỏe cộng đồng".

5563187178137205a Covid 19 Anh 6773 1639790776
Một điểm xét nghiệm Covid-19 lưu động tại London, Anh ngày 29/11. Ảnh: Reuters.

Anh ngày 17/12 báo cáo hơn 93.000 ca nhiễm mới, đây là ngày thứ ba liên tiếp nước này ghi nhận số ca nhiễm tăng kỷ lục. Nhiều người xếp hàng bên ngoài các trung tâm tiêm chủng ở thành phố và thị trấn của Anh, trong lúc giới chức nước này đẩy mạnh chương trình tiêm mũi tăng cường để tiêm cho càng nhiều người càng tốt.

Dù số ca tử vong liên quan Omicron còn thấp và một số nghiên cứu sơ bộ nhận định biến chủng này có thể không nghiêm trọng hơn, các chuyên gia y tế nhiều lần cảnh báo số ca nhiễm tăng vọt có thể làm tăng số ca tử vong và gây quá tải cho hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Một nghiên cứu của các chuyên gia thuộc khoa y của Đại học Hong Kong được công bố tuần này cho biết biến chủ Omicron "nhân bản trong đường hô hấp của con người nhanh hơn 70 lần so với chủng Delta", song dường như ít gây tổn thương phổi hơn so với chủng ban đầu.

Theo VnExpress