Thử nghiệm đầu tiên trên thế giới nhằm đánh giá tác dụng của một loại thuốc dựa trên cần sa để điều trị ung thư não nặng sắp được tiến hành.
Sativex - một loại thuốc cannibanoid được sản xuất bởi GW Pharmaceuticals
Tổ chức từ thiện Brain Tumor đã quyên góp được 400,000 bảng để tài trợ cho quá trình thử nghiệm kéo dài ba năm. Nhà vô địch Olympic Tom Daley cũng ủng hộ chiến dịch này. Ông Robert - cha của Daley, đã qua đời ở tuổi 40 vì u não vào năm 2011.
Nghiên cứu, do một chuyên gia tại Đại học Leeds đứng đầu, sẽ xem xét việc bổ sung Sativex - loại thuốc xịt miệng có chứa cannabinoids - vào hóa trị có thể kéo dài sự sống cho người được chẩn đoán mắc u nguyên bào thần kinh đệm tái phát hay không. Thử nghiệm sẽ tuyển 230 tình nguyện viên là bệnh nhân tại 15 bệnh viện trên khắp Vương quốc Anh vào đầu năm sau.
Loại bệnh này là dạng ung thư não phổ biến và nặng nhất, và với khoảng 2,200 người mắc mỗi năm chỉ riêng ở Anh. Ngay cả sau điều trị tích cực, khả năng sống sót trung bình chỉ từ 12 đến 18 tháng sau khi được chẩn đoán.
Nếu thử nghiệm thành công, các nhà nghiên cứu hy vọng có thể đại diện cho một trong những bổ sung đầu tiên trong liệu trình điều trị của NHS đối với bệnh nhân u nguyên bào thần kinh đệm trong hơn một thập kỷ.
Thử nghiệm sẽ đo lường việc thêm Sativex vào hóa trị liệu có kéo dài thời gian sống của bệnh nhân, làm chậm sự tiến triển của bệnh hay cải thiện chất lượng cuộc sống hay không.
Điều tra viên chính của nghiên cứu, Susan Short - giáo sư ung thư học lâm sàng và ung thư thần kinh tại Đại học Leeds, cho biết: “Điều trị u nguyên bào thần kinh đệm vẫn còn vô cùng thách thức. Ngay cả khi phẫu thuật, xạ trị và hóa trị, gần như tất cả các khối u não đều tái phát trong vòng một năm, và tiếc là có rất ít lựa chọn cho bệnh nhân một khi điều này xảy ra". Cannabinoids có tác dụng rõ ràng trong não và hiện nay đã có rất nhiều sự quan tâm đến việc sử dụng chúng đối với các bệnh ung thư khác nhau".
Cần sa y tế được trồng ở Pháp
"U não nguyên bào thần kinh đệm được chứng minh là có các thụ thể đối với cannabinoids trên bề mặt tế bào. Nghiên cứu trong phòng thí nghiệm về tế bào u nguyên bào thần kinh đệm cho thấy loại thuốc này có thể làm chậm sự phát triển của khối u và đặc biệt hiệu quả khi được sử dụng với temozolomide".
“Thật sự rất tốt khi chúng tôi hiện ở thời điểm có thể thực hiện nghiên cứu hoàn chỉnh, được thiết kế tốt để tìm câu trả lời về loại thuốc này có thể giúp điều trị dạng u não nặng nhất hay không. Chúng tôi gần đây đã chỉ ra rằng kết hợp cannabinoid cụ thể được hấp thụ bằng cách xịt miệng có thể được thêm vào hóa trị liệu với temozolomide một cách an toàn, và thực sự vui mừng khi được tiếp tục dựa trên những phát hiện này để đánh giá thuốc có thể giúp bệnh nhân u nguyên bào thần kinh đệm sống lâu hơn trong thử nghiệm ngẫu nhiên quy mô lớn hay không".
Tiến sĩ David Jenkinson, giám đốc điều hành tạm thời của Tổ chức từ thiện về khối u não, cho biết thêm: “Chúng tôi biết đã có sự quan tâm đáng kể giữa các bệnh nhân và các nhà nghiên cứu về hoạt động của cannabinoids trong điều trị u nguyên bào thần kinh đệm. Chúng tôi thực sự vui mừng vì thử nghiệm đầu tiên trên thế giới này ở Anh có thể giúp đẩy nhanh quá trình đi tìm câu trả lời và rất biết ơn Tổ chức từ thiện Bệnh viện Leeds cùng rất nhiều người khác trên thế giới đang giúp chúng tôi thực hiện nghiên cứu".
Chiến dịch được hỗ trợ 45,000 bảng từ Tổ chức từ thiện Bệnh viện Leeds.
Viethome (Theo Metro)