Thủ tướng Anh chuẩn bị kế hoạch tiêm "tăng cường"

Ông Boris Johnson đã công bố kế hoạch tiêm tăng cường cùng với công tác phòng dịch của Anh trong suốt mùa đông.

Thủ tướng đã nêu chi tiết tại cuộc họp báo ở phố Downing vào thứ Ba 14/9 sau tuyên bố của Bộ trưởng Y tế Sajid Javid. Phố Downing xác nhận các bộ trưởng đã nhận được lời khuyên cuối cùng về vấn đề này từ Ủy ban Hỗn hợp về Tiêm phòng và Chủng ngừa (JCVI).

BBC đưa tin người trên 50 tuổi sẽ được tiêm vắc-xin Pfizer/BioNTech ít nhất sáu tháng sau khi tiêm liều hai. Các bộ trưởng tin rằng quyết định này sẽ đảm bảo NHS không bị quá tải do số ca bệnh tăng cao trong mùa đông.

Tuy nhiên, một số nhà khoa học đã lên tiếng chỉ trích khi cho rằng ưu tiên bây giờ là đưa vắc-xin đến những quốc gia đang gặp khó khăn.

Trước thông báo, ông Johnson nói: “Còn khá lâu trước khi đại dịch kết thúc, nhưng nhờ chương trình tiêm chủng phi thường của chúng ta, các phương pháp điều trị và xét nghiệm mới, Anh có thể sống chung với vi-rút mà không bị hạn chế nhiều về quyền tự do. Tôi sẽ vạch ra một kế hoạch rõ ràng cho mùa thu và mùa đông, khi vi-rút có lợi thế tự nhiên, để bảo vệ những thành quả chúng ta đã đạt được”.

16pfizerBBC đưa tin người trên 50 tuổi sẽ được tiêm bổ sung ít nhất sáu tháng sau liều thứ hai 

Ông Johnson vẫn quyết tâm tránh một đợt phong tỏa khác ở England trong mùa đông, trong khi Phố Downing khẳng định đây là “phương sách cuối cùng”.

Thay vào đó, các bộ trưởng sẽ giữ lại các lựa chọn như tái áp đặt bắt buộc đeo khẩu trang ở không gian công cộng và khôi phục lời khuyên làm việc tại nhà. Họ đã tạm hoãn kế hoạch yêu cầu hộ chiếu vắc-xin tại hộp đêm hoặc các địa điểm đông người khác.

Dự kiến, Chính phủ sẽ thông báo bãi bỏ một loạt các quyền lực không cần thiết thông qua Đạo luật Coronavirus, bao gồm khả năng ban hành lệnh đóng cửa các lĩnh vực của nền kinh tế, áp dụng các hạn chế đối với sự kiện đông người và quyền tạm giữ người bệnh.

Một số biện pháp sẽ được giữ lại, bao gồm trả lương ốm đau từ ngày đầu tiên cho người phải tự cô lập, quyền yêu cầu trường học mở cửa nếu trường tự ý dừng hoạt động, khả năng giúp NHS có được nguồn lực khẩn cấp.

Luật vẫn sẽ yêu cầu người dân tự cách ly nếu có kết quả xét nghiệm dương tính với vi-rút.

Trước đó, Chính phủ đã thông báo trẻ từ 12 đến 15 tuổi ở England sẽ được tiêm một mũi vắc-xin Pfizer/BioNTech. Chính phủ đã được các giám đốc y tế tại Anh quốc đưa ra lời khuyên, bất chấp cảnh báo của JCVI vì lợi ích y tế đạt được chỉ là rất nhỏ. Tuy nhiên, 4 quan chức cho rằng nếu không tiêm vaccine thì học sinh phải nghỉ học vì dịch bệnh và để lại hậu quả tai hại cho tương lai các em.

Viethome (Theo Evening Standard)