NHS tuyển thêm quản lý, lương cao hơn Thủ tướng Anh

NHS đang tuyển dụng thêm 42 giám đốc điều hành mới, với mức lương 270,000 bảng mỗi người, làm dấy lên lo ngại về cách chi tiêu thuế chăm sóc sức khỏe và xã hội.

Quảng cáo tuyển dụng người lãnh đạo các ban chăm sóc tổng hợp mới trên toàn quốc đã được đăng vào đầu tháng 9. Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) đã lên tiếng bảo vệ động thái này, cho biết họ đang giảm số lượng đội ngũ quản lý và những người mới sẽ chịu trách nhiệm cho sức khỏe của hàng trăm nghìn người.

Tuy nhiên, các nghị sĩ đã bày tỏ lo ngại khi những lãnh đạo mới sẽ kiếm được trung bình 233,000 bảng/năm - nhiều hơn lương Thủ tướng - và tạo nên tổng chi phí khoảng 9 triệu bảng.

Vào đầu tuần, tất cả những người lao động đã được yêu cầu nộp thêm 36 tỷ bảng tiền thuế để trang trải chi phí chăm sóc người cao tuổi và người bệnh trong ba năm tới. Mức tăng 1.25% trong thuế Bảo hiểm Quốc gia (National Insurance) sẽ thu về thêm 12 tỷ bảng. Nhưng mặt khác, đảng Bảo thủ đã phá vỡ cam kết của mình. Mục đích của thuế mới là giải quyết tình trạng tồn đọng trong thăm khám và chữa trị của hệ thống y tế công do dịch bệnh gây ra.

10nhs

Mỗi quản lý mới có lương cao hơn cả Thủ tướng.

Các nghị sĩ đã thông qua luật mới tại Hạ viện vào tối 8/9, bất chấp sự phản đối của nhiều nghị sĩ đảng Bảo thủ. Những người điều hành mới sẽ quản lý quá trình cung cấp các dịch vụ “kết hợp” của NHS và hệ thống y tế.

Nội dung đăng tìm việc trên mạng nói rằng các ứng viên cần phải “sắc sảo về mặt chính trị” và “tích cực ủng hộ sự đa dạng, hòa nhập và bình đẳng về cơ hội cho tất cả mọi người”.

Các chuyên gia đã cảnh báo quỹ chi tiêu y tế có thể cạn kiệt vì NHS sẽ "nuốt chửng" phần lớn số tiền 12 tỷ bảng bổ sung.

Viện Nghiên cứu Tài chính cho biết dịch vụ y tế sẽ tiếp tục đòi hỏi phần lớn doanh thu mới trong những năm tới, mặc dù đã có kế hoạch chuyển thêm tiền mặt cho y tế sau tháng 10 năm 2023.

Hôm 8/9, bộ trưởng Y tế Sajid Javid đã hứa với các nghị sĩ rằng ông sẽ “cẩn thận với mọi hình thức lãng phí nhân sự từ NHS”.

Tuy nhiên, một nghị sĩ của đảng bảo thủ đã chỉ trích quyết định thuê thêm người điều hành: "Người có lương thấp sẽ cảm thấy khó hiểu khi họ phải đóng nhiều thuế hơn để trả mức lương khổng lồ cho những vị trí mới này”.

Bộ trưởng Chăm sóc Helen Whately đã hứa Chính phủ sẽ “theo dõi sát sao” về chi tiêu của NHS.

Khi được về vai trò của các CEO mới, bà Whately nói: “Những người làm việc trong NHS với vai trò này đang đảm nhận rất nhiều trách nhiệm, đây là công việc quan trọng, và NSH đang cắt giảm số lượng quản lý cấp cao. NHS cho rằng họ cần mức lương này để tuyển được những người phù hợp. Nhưng tôi nghĩ rằng Chính phủ thực sự cần theo dõi chặt chẽ và đảm bảo chi tiêu của NHS được phân bổ cẩn thận và phù hợp bởi vì chúng tôi muốn chi nhiều nhất có thể cho tuyến đầu”.

Người phát ngôn của NHS cho biết: "Nhìn chung, sẽ có ít người trong hội đồng quản lý hơn - từ hơn 100 xuống 42 người - vì vậy những người nhận vai trò này sẽ có trách nhiệm đối với sức khỏe của thêm hàng nghìn người khác”.

Viethome (Theo Metro)