Nghiên cứu mới cho thấy người bị nhiễm biến thể Delta vẫn có thể lây truyền vi-rút ngay cả khi đã tiêm phòng đầy đủ.
Các nhà khoa học tại Đại học Oxford nhận thấy mức độ vi-rút ở người bị nhiễm Covid và đã tiêm cả hai mũi vắc-xin có thể cao tương đương với người chưa tiêm phòng.
Tiến sĩ Koen Pouwels - một trong những nhà nghiên cứu chính, cho biết: "Các loại vắc-xin tốt hơn trong việc ngăn ngừa bệnh trở nặng và ít hiệu quả hơn trong việc ngăn ngừa lây truyền. Thực tế là chúng tôi thấy nhiều tải lượng vi-rút hơn (với biến thể Delta) cho thấy khả năng miễn dịch cộng đồng đang trở nên khó khăn hơn".
Các nhà khoa học thuộc Cơ quan Khảo sát Lây nhiễm Covid-19 đã tiến hành xét nghiệm PCR thường xuyên trên hơn 700,000 người, được chọn ngẫu nhiên kể từ tháng 12 năm ngoái.
Cho đến giữa tháng 5, khi biến thể Alpha là dạng virus chiếm ưu thế, vắc-xin có hiệu quả cao trong việc ngăn chặn lây nhiễm.
Nhưng kể từ khi biến thể Delta lây lan rộng, vắc-xin có ít khả năng ngăn chặn vi-rút hơn.
Giáo sư Sarah Walker - Điều tra viên trưởng của Cuộc khảo sát, cho biết: "Chúng tôi vẫn chưa biết rõ về mức độ lây truyền có thể xảy ra ở những người nhiễm Covid-19 sau khi được tiêm chủng - ví dụ, họ có thể có mức độ vi rút cao trong thời gian ngắn hơn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy những người chưa tiêm chủng có thể không được bảo vệ khỏi biến thể Delta như chúng tôi hy vọng”.
Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh dữ liệu thực tế cho thấy vắc-xin vẫn có hiệu quả cao trong việc giảm tỷ lệ nhập viện và tử vong.
Chính phủ Anh đang cân nhắc tiêm bổ sung cho các nhóm dễ bị tổn thương nhất từ tháng 9
Các nhà khoa học trong nghiên cứu đã lấy gạc PCR và xét nghiệm kháng thể cho tình nguyện viên thường xuyên để theo dõi khả năng miễn dịch theo thời gian. Họ phát hiện ra rằng hai tuần sau khi tiêm liều thứ hai, Pfizer có hiệu quả 85% trong việc ngăn ngừa lây nhiễm, tốt hơn đáng kể so với AstraZeneca, có hiệu quả 68%.
Tuy nhiên, khả năng bảo vệ của Pfizer suy yếu nhanh hơn. Ba tháng sau khi tiêm liều thứ hai, khả năng chống nhiễm vi-rút của vắc-xin này chỉ là 75%, so với 61% của AstraZeneca.
Giáo sư Walker cho biết: “Hai loại vắc-xin này có vẻ đang hoạt động theo những cách rất khác nhau. Nhưng tỷ lệ chúng tôi thực sự cần theo dõi là nhập viện và tử vong”.
Nghiên cứu đã được xuất bản dưới dạng bản in trước và chưa được bình duyệt.
Tiến sĩ Alexander Edwards - Phó Giáo sư về Công nghệ Y sinh tại Đại học Reading, cho biết kết quả này rất "thuyết phục".
Ông Edwards nói: "Nhìn chung, nghiên cứu này rất tuyệt vời vì nó cho thấy mặc dù Delta có khả năng lây nhiễm cho người được tiêm chủng cao hơn so với các biến thể trước đó, vắc-xin vẫn hoạt động ở mức tốt. Có sự khác biệt nhỏ giữa các loại vắc xin khác nhau và một số thay đổi theo thời gian, nhưng chúng đều có hiệu quả. Điều quan trọng cần nhớ là ngay cả khi đã tiêm hai lần, bạn vẫn có thể bị nhiễm và truyền vi-rút".
Ông Paul Hunter - Giáo sư Y khoa tại Đại học East Anglia, cho biết: "Hiện có khá nhiều bằng chứng cho thấy tất cả các loại vắc-xin đều có khả năng giảm nguy cơ mắc bệnh nặng tốt hơn nhiều so với chống lây nhiễm. Giá trị chính của tiêm chủng là giảm nguy cơ bệnh trở nặng và tử vong. Bằng chứng hiện có cho thấy người tiêm có khả năng chống lại bệnh nặng lâu hơn so với bệnh nhẹ. Tất cả các loại vắc xin hiện tại của Anh đều rất tốt trong việc này, ngay cả khi gặp phải biến thể Delta".
Viethome (Theo Sky News)