Tặng vé xem phim và thức ăn nhanh khi đi tiêm vắc-xin Covid

Nhằm khuyến khích những người trẻ tuổi đi tiêm vắc-xin, chính phủ dự kiến sẽ tặng vé xem phim, phiếu giảm giá taxi và thức ăn nhanh cho người đi tiêm.

Các nguồn tin chính phủ đang đàm phán với khoảng 30 công ty để khởi động chương trình mới nhằm khuyến khích nhiều người trẻ tuổi tiêm vắc-xin hơn.

Cho đến nay, những cái tên lên như taxi Uber và Bolt cũng như Deliveroo đã đồng ý tham gia, trong khi Pizza Pilgrims cũng sẽ có “quà” cho người đi tiêm vắc-xin, Sunday People đưa tin.

Bộ trưởng phụ trách chiến dịch tiêm vắc-xin Nadhim Zahawi cho biết: “Xin cảm ơn các doanh nghiệp đã ủng hộ sứ ​​mệnh này - vui lòng đi tiêm vắc-xin ngay khi có thể và nhận được ưu đãi”.

Hiện khoảng 67% người từ 18-29 tuổi ở England đã được tiêm liều vắc-xin đầu tiên. Tờ Sunday Telegraph dự báo nếu con số này tăng lên 80%, chính phủ có thể loại bỏ quy định bắt buộc có hộ chiếu vắc-xin để vào hộp đêm.

5vaxChính phủ dự kiến sẽ khởi động một số chiến dịch để khuyến khích người trẻ tuổi đi tiêm vắc-xin

Tuy nhiên, ông Tim Blake - giáo sư chính trị tại Đại học London Queen Mary’s lên án kế hoạch là “mánh lới”.

Ông Tim nói: "Những người trẻ tuổi có quyền mong đợi một kế hoạch dài hạn hơn là một vài phiếu giảm giá taxi và pizza. Các mánh lới rất tuyệt vời và Chính phủ nên được tán dương vì đã tư duy sáng tạo. Tuy nhiên điều mà những người trẻ tuổi thực sự cần và xứng đáng có được từ Chính phủ là một kế hoạch phục hồi hậu Covid với tầm nhìn xa và được tài trợ đầy đủ”.

Hiện chưa có giới hạn độ tuổi người nhận được ưu đãi, tuy nhiên ưu đãi dự đoán sẽ hướng tới người từ 18 đến 30 tuổi.

Theo báo cáo, Uber sẽ bắt đầu gửi lời nhắc cho tất cả người dùng ứng dụng của mình từ tháng sau. Công ty sẽ giảm giá đi taxi và đồ ăn thông qua công ty con Uber Eats của mình.

Trong khi đó, Bolt đã cung cấp 250,000 bảng điểm tín dụng để đi xe miễn phí cho các trung tâm tiêm chủng ở London và dự định sẽ mở rộng ưu đãi trên toàn quốc.

Một nguồn tin của Bộ Y tế cho biết các đối tác khác trong kế hoạch này có thể bao gồm rạp chiếu phim và nhà hàng.

Họ cũng cung cấp mã giảm giá cho người đặt lịch qua ứng dụng NHS và tham dự các trung tâm vắc-xin dã chiến.

Tuy nhiên, các quan chức cần đảm bảo rằng các công ty sẽ không giữ hoặc yêu cầu dữ liệu về sức khỏe cá nhân của người tham gia.

Bộ trưởng Y tế Savid Javid cho biết: “Cảm ơn tất cả các doanh nghiệp đang đẩy mạnh hỗ trợ cho đợt tiêm vắc xin này”.

Gửi lời tới những người trẻ tuổi, bộ trưởng nói: “Khi đủ điều kiện tiêm vắc-xin, hãy có mặt và tận dụng các ưu đãi".

Public House England và Đại học Cambridge cho biết tính đến ngày 23 tháng 7, vắc-xin đã ngăn ngừa khoảng 60,000 ca tử vong, 22 triệu ca mắc và 52,600 trường hợp nhập viện.

Viethome (Theo Sun)