Các chuyên gia cảnh báo về biến thể Covid với tỉ lệ tử vong lên tới 30%

Nhóm Cố vấn Khoa học về Các trường hợp Khẩn cấp (SAGE) đã cho biết việc chúng ta có thể gặp phải một  biến thể Covid mới có tỉ lệ gây tử vong lên tới 30%.

1covid

Các tài liệu do SAGE công bố cho biết chủng Covid nguy hiểm như MERS có thể sẽ xuất hiện

Các tài liệu do SAGE công bố cho biết một chủng Covid trong tương lai, có khả năng gây tử vong như MERS - lên tới 35%, có thể xuất hiện.

Để chống lại các biến thể mới, các nhà khoa học cho biết nên tiêm vắc xin tăng cường trong mùa đông và Vương quốc Anh nên cân nhắc tiêu hủy động vật - bao gồm chồn và thậm chí cả mèo, những loài có thể nhiễm vi rút - để hạn chế chủng đột biến này lây lan.

SAGE - chịu trách nhiệm  tư vấn cho chính phủ về ứng phó với đại dịch, đã thừa nhận vắc- xin sẽ có hiệu quả.

Các chuyên gia cảnh báo khả năng gây tử vong sẽ tăng lên "ngay cả khi đã tiêm chủng vì vắc xin không cung cấp khả năng miễn dịch tiệt trùng tuyệt đối".

Các nhà khoa học cho biết viễn cảnh về một biến thể chết chóc hơn là "khả năng thực sự có thể xảy ra" và sẽ có tác động rất lớn đến số ca tử vong của Vương quốc Anh trong tương lai.

Tiến sĩ Philippa Whitford, phó chủ tịch Nhóm nghị sĩ toàn đảng về Coronavirus, nói với Mail Online: “Báo cáo này, lẽ ra đã gây chấn động thông qua Chính phủ Vương quốc Anh, thay vào đó lại lặng lẽ được công bố trong thời gian quốc hội giải lao. Các khuyến nghị và nhận xét do SAGE cho thấy thực tế đơn giản - chúng ta vẫn chưa ‘đánh bại’ loại virus này. Vương quốc Anh mới bắt đầu viện trợ từ tuần này và trừ khi tiến độ sản xuất toàn cầu gia tăng nhanh chóng thông qua việc chia sẻ kiến ​​thức và công nghệ, toàn bộ dân số thế giới sẽ không được tiêm chủng và đại dịch sẽ không chấm dứt. Nếu không có các biện pháp kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn, chúng ta có nguy cơ nhập khẩu các biến thể kháng vắc-xin trong khi sự lây lan không kiểm soát được trong nước có thể đem tới một biến thể khác”.

Viethome (Theo Evening Standard)