Chuyên gia nhận định đại dịch ở England “gần như đã kết thúc”

Ở England, số ca mắc ở mọi lứa tuổi hiện đều đang giảm, cho thấy nhiều dấu hiệu tích cực trong công tác kiểm soát đại dịch.

Làn sóng dịch thứ ba, bắt đầu vào tháng 6 năm nay, đã trở nên nghiêm trọng hơn khi tỷ lệ mắc ở nhóm người trẻ tuổi tăng vọt. Nguyên nhân được đưa ra là nhóm tuổi này mới đủ điều kiện tiêm vắc-xin vào thời điểm đó.

Tuy nhiên, số liệu của Bộ Y tế cho thấy số ca mắc mới ở nhóm tuổi 20-29 đã giảm khoảng 15%. Theo các các chuyên gia, thời tiết nắng nóng trong và sau khi Euro 2020 kết thúc phần nào giải thích cho sự tiến bộ này.

Bất chấp tình hình đã được cải thiện, các bộ trưởng vẫn kêu gọi Anh cần thận trọng, nhưng nhiều nhà khoa học đang ngày càng tin tưởng rằng đại dịch đã "gần kết thúc".

Ngoài ra, quyết định dỡ bỏ phong tỏa 19 tháng 7 cho đến nay vẫn chưa có tác động tiêu cực đến tình hình dịch bệnh như nhiều người lo ngại.

Trong thứ Tư 28/7, Anh ghi nhận 27,734 ca mắc mới. Đây là ngày đầu tiên trong tuần này số ca mắc mới tăng trở lại. Tuy nhiên, rõ ràng chúng ta đã đạt được tiến triển đáng kể trong việc giảm số ca mắc mới từ tổng số 44,104 ca của thứ Tư tuần trước.

Tiến sĩ David Matthews - chuyên gia về coronavirus của đại học Bristol, nhận định tình hình đang khá tích cực.

29covid

Số ca mắc hiện đang giảm ở tất cả các nhóm tuổi

"Về khả năng miễn dịch cộng động - theo đó chúng tôi muốn nói rằng vi-rút đã tiếp cận mọi người và hầu hết người dân đã có khả năng ghi nhớ miễn dịch - tôi nghĩ rằng chúng ta sắp đạt được mục tiêu này”, ông David nói, “Nếu không có bước ngoặt bất ngờ nào nữa thì đại dịch ở Vương quốc Anh gần như đã kết thúc. Tôi không nghĩ số ca mắc cũng như mức độ tử vong sẽ tăng cao đột biến trong mùa đông này. Khi chỉ còn khoảng 10% dân số chưa tiêm vắc-xin, mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn. Tất cả mọi người sẽ tiếp xúc với vi-rút và tốt hơn hết là nên tiêm phòng”.

Trong khi số ca mắc mới giảm, số người nhập viện và tử vong đang tăng lên. Tuy nhiên, nhiều người dự đoán những con số này sẽ sớm thay đổi - tương tự tình tình hình ở Scotland trong vài tuần qua.

Số ca nhập viện của Scotland đạt đỉnh vào ngày 10 tháng 7 với 87 ca mỗi ngày, 18 ngày sau khi đội tuyển của họ bị loại khỏi Euro ngày 22 tháng 6.

Trước đó, Scotland đã ghi nhận đỉnh dịch với gần 4,000 ca mắc mới vào ngày 30 tháng 6.

England cũng đang theo xu hướng tương tự khi số ca mắc giảm nhanh sau thất bại ở vòng chung kết Euro.

Dự đoán số bệnh nhân nằm viện có thể sẽ đạt đỉnh vào cuối tuần này.

Viethome (Theo Metro)