Công ty cần sa Anh được mua lại với giá khủng 5.3 tỷ bảng

Vào đầu tháng này, công ty của ông trùm sản xuất cần sa lớn của Anh “Dr Pot”, đã được bán lại cho một công ty Ireland trong cùng ngành với giá 5.3 tỷ bảng.

19gw

GW là một trong những công ty đi đầu trong sản xuất cần sa y tế

Công ty dược Jazz Pharmaceuticals đã mua lại GW Pharmaceuticals trong thỏa thuận trị giá 7.2 tỷ USD.

Giám đốc của cả hai bên đã nhất trí thông qua rằng Jazz sẽ trả 200 đô la cho mỗi cổ phiếu GW bằng tiền mặt, cũng như 20 đô la bằng cổ phiếu của chính mình.

GW được biết đến với hoạt động phát triển thuốc từ cần sa. Đây là công ty đầu tiên được các cơ quan có thẩm quyền của Hoa Kỳ chấp thuận sử dụng liệu pháp cannabidiol để điều trị co giật ở cả trẻ em và người lớn.

Epidiolex - sản phẩm chính của công ty, được sử dụng để điều trị co giật liên quan đến hội chứng Lennox-Gastaut, hội chứng Dravet..., tất cả đều là bệnh hiếm gặp có triệu chứng đặc trưng là động kinh khởi phát sớm ở mức độ nghiêm trọng.

Trong một tuyên bố, ông Bruce Cozadd - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Jazz Pharmaceuticals, cho biết: "Jazz tự hào về vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực thuốc ngủ và kinh doanh thuốc ung thư vốn đang phát triển nhanh chóng. Chúng tôi rất vui mừng khi bổ sung nền tảng cannabinoid hàng đầu trong ngành cùng các sản phẩm sáng tạo của GW, qua đó củng cố và mở rộng danh mục thuốc khoa học thần kinh, đa dạng hóa hơn nữa doanh thu và thúc đẩy các cơ hội tạo giá trị lâu dài, bền vững. Chúng tôi sẽ sáp nhập hai nhóm có chung niềm đam mê và thành tích phát triển các liệu pháp khác biệt nhằm thúc đẩy khoa học và thay đổi cuộc sống của bệnh nhân".

Geoffrey Guy, người sáng lập và chủ tịch của GW - có biệt danh là Tiến sĩ Pot, thành lập công ty vào năm 1998.

Công ty nghiên cứu, phát triển và cung cấp các loại thuốc mới mang tính đột phá, và “mở khóa lợi ích y tế của cần sa”.

GW có hơn 1,000 nhân viên và các loại thuốc của hãng đã được phê duyệt tại hơn 40 quốc gia trên thế giới.

Viethome (Theo Mirror)