Anh cân nhắc giảm một nửa thời gian giữa 2 mũi tiêm 

Thời gian đợi giữa 2 lần tiêm vắc-xin có thể giảm từ 8 xuống 4 tuần khi Anh chuẩn bị dỡ bỏ tất cả các hạn chế vào ngày 19 tháng 7, theo một báo cáo mới.

The Sunday Times đưa tin, Chính phủ đang muốn tăng tốc độ tiêm chủng khi biến thể Delta tiếp tục lan rộng và đã yêu cầu Ủy ban chung về tiêm phòng và chủng ngừa (JCVI) đưa ra lời khuyên về việc giảm thời gian giữa hai lần tiêm.

Hôm thứ Hai, Bộ trưởng Y tế Sajid Javid thông báo khoảng cách giữa 2 mũi tiêm sẽ giảm từ 12 tuần xuống còn 8 cho tất cả người dưới 40 tuổi.

Ông Sajid nói với các nghị sĩ rằng động thái này nhằm "củng cố bức tường phòng thủ vắc-xin hơn nữa".

Bộ Y tế Công cộng Anh cho biết "có bằng chứng về phản ứng và/hoặc bảo vệ miễn dịch tốt hơn khi khoảng cách giữa lần tiêm dài hơn".

Tuy nhiên, JCVI cần phải xem xét khuyến nghị này với lợi ích của việc được tiêm chủng đầy đủ khi đưa ra lời khuyên.

Trước đó, Thủ tướng Boris Johnson được cảnh báo sẽ rất nguy hiểm nếu bỏ tất cả các hạn chế vào ngày 19 tháng 7 khi số ca mắc đang tăng.

15vaxxx

Khoảng cách giữa các mũi tiêm có thể giảm một nửa xuống còn bốn tuần

Tỷ lệ mắc ở hầu hết các khu vực của Anh hiện đã quay trở lại mức trong mùa đông năm ngoái.

Ngoài ra, số ca tử vong trung bình mỗi ngày cũng đang tăng nhẹ. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn nhiều so với tháng Giêng và tháng Hai năm nay.

Giáo sư Helen Stokes-Lampard - chủ tịch Học viện Y khoa Hoàng gia, nói: "Chúng tôi biết số ca mắc, số người cần điều trị tại bệnh viện và chăm sóc đặc biệt tăng và đáng buồn là số ca tử vong cũng đang bắt đầu tăng trở lại".

"Dường như có sự hiểu lầm rằng cuộc sống sẽ trở lại bình thường kể từ sau đó (ngày 19 tháng 7), và chúng ta có thể vứt bỏ tất cả các biện pháp phòng ngừa. Thành thực mà nói, điều này rất nguy hiểm".

Bà Helen cũng bày tỏ lo ngại về việc dỡ bỏ các hạn chế.

Đưa ra cảnh báo về áp lực đội ngũ y tế phải đối mặt, bà Helen nói thêm: "Cảm giác các bệnh viện và phòng khám đang bận rộn giống như vào mùa đông, thay vì tháng Bảy - thời điểm thường có số ca mắc rất thấp”.

Tiến sĩ Mike Tildesley, thành viên của Ban cố vấn Chính phủ về Đại dịch Cúm Khoa học về Mô hình hóa (Spi-M) nói với Times Radio rằng “có rủi ro” với việc kế hoạch mở cửa trở lại.

Trong khi đó, học viện Y khoa Hoàng gia cho biết trong một tuyên bố: "Khá chắc chắn rằng tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn trước tiến triển".

Vào hôm qua, Vương quốc Anh đã báo cáo 32,367 ca mắc mới và 34 trường hợp tử vong.

Viethome (Theo Metro)