Một biến thể coronavirus đột biến được tìm thấy ở Anh đang khiến các chuyên gia y tế lo ngại vì có “những đột biến bất thường” có thể kháng vắc-xin.
Chủng Lambda được phát hiện lần đầu tiên ở Peru vào tháng 12 năm ngoái và hiện đã có mặt tại 27 quốc gia, bao gồm cả Vương quốc Anh. Hiện Anh đã xác định được sáu trường hợp mắc từ ngày 23 tháng 2 đến ngày 7 tháng 6.
Ở Peru, biến thể Lamda hiện chiếm 82% số ca mắc mới và chiếm một phần ba tổng số ca ở nước láng giềng Chile.
Điều này cho thấy biến thể có khả năng lây truyền cao hơn so với dòng ban đầu của bệnh.
Dữ liệu cho thấy biến thể Lamda có thể dễ lây lan hơn các biến thể Delta, Alpha và Gamma - lần đầu tiên được phát hiện ở Ấn Độ, Vương quốc Anh và Brazil.
Các nghiên cứu cho thấy biến thể này có thể dễ lây truyền hơn các chủng coronavirus khác
Ngoài ra, bằng chững cũng chỉ ra vắc-xin có thể không có khả năng bảo vệ nhiều chống lại chủng Lambda - biến thể đáng lo ngại theo quan điểm của Bộ Y tế Công cộng Anh (PHE) từ ngày 23 tháng 6.
Các nhà nghiên cứu tại Đại học Chile, ở Santiago đã viết trong nghiên cứu được công bố hôm thứ Năm: "Dữ liệu của chúng tôi lần đầu tiên cho thấy các đột biến có trong protein đột biến của biến thể Lambda dẫn đến việc thoát ra khỏi các kháng thể trung hòa và tăng khả năng lây nhiễm."
Họ đưa ra kết luận này sau khi xem xét các mẫu máu của các nhân viên y tế đã được tiêm vắc xin CoronaVac từ Trung Quốc.
Sáng kiến gen Covid-19 của Vương quốc Anh tại Viện Wellcome Sanger cho biết “tập hợp đột biến bất thường, so với các biến thể khác” của chủng Lambda gây khó khăn cho việc đo lường chính xác mối đe dọa của chủng này.
Cũng có những lo lắng về việc thiếu các phòng thí nghiệm giải trình tự gen ở Nam Mỹ.
Nếu không có các phương tiện để theo dõi biến thể đúng cách, đột biến có thể lây lan mà không bị phát hiện.
Mặc dù Châu Mỹ Latinh chỉ chiếm 8% dân số thế giới, khu vực này chiếm 20% các trường hợp nhiễm coronavirus trên toàn cầu.
Dựa trên mức lo ngại, biến thể này dường như đang lan rộng và chỉ 1/10 người Mỹ Latinh đã được tiêm phòng đầy đủ cả hai liều.
Giám đốc Tổ chức Y tế Liên Mỹ (PAHO), Carissa Etienne, cho biết vào tuần trước: "Mặc dù chúng ta đang chứng kiến tình hình dịch bệnh giảm ở các quốc gia Bắc bán cầu, nhưng đối với hầu hết các quốc gia trong khu vực của chúng ta, ngày đại dịch kết thúc vẫn là một tương lai xa".
Viethome (Theo Metro)