Không có mối liên hệ giữa vaccine của Moderna với chứng viêm tim

Moderna khẳng định không tìm thấy mối liên hệ giữa vaccine COVID-19 của hãng và các trường hợp mắc bệnh viêm tim hiếm gặp được báo cáo ở những người trẻ tuổi sau khi tiêm.

Moderna, công ty công nghệ sinh học có trụ sở tại Massachusetts (Mỹ), cho biết, hãng đã đưa ra kết luận trên sau khi "xem xét cẩn thận các dữ liệu an toàn sẵn có cho đến nay đối với vaccine COVID-19 của hãng và các trường hợp viêm cơ tim và/hoặc viêm màng ngoài tim".

Moderna biết trong một tuyên bố: “Công ty sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ các thông tin liên quan và đang tích cực làm việc với các cơ quan quản lý và y tế cộng đồng để đánh giá thêm về vấn đề này”.

Hiện Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) vẫn chưa đưa ra phản hồi về thông tin trên.

Nhóm tư vấn của CDC sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn vào ngày 18/6 để thảo luận về các trường hợp mắc bệnh viêm tim hiếm gặp nhưng với số lượng cao hơn dự kiến. Cụ thể, một số người từ 16 đến 24 tuổi đã mắc chứng viêm tim sau khi tiêm liều thứ 2 vaccine COVID-19 của Pfizer hoặc Moderna.

12moderna

Đến ngày 31/5, CDC đã ghi nhận 275 trường hợp bị viêm cơ tim hoặc viêm màng ngoài tim sau khi tiêm vaccine

Một quan chức CDC cho biết, cơ quan này đã nhận được báo cáo về 275 trường hợp bị viêm cơ tim hoặc viêm màng ngoài tim, lớp niêm mạc xung quanh tim ở nhóm tuổi nói trên tính đến ngày 31/5, cao hơn từ 10 đến 102 trường hợp so với dự kiến.

Tại cuộc họp của Ủy ban Tư vấn về vaccine và các sản phẩm sinh học thuộc Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), Tiến sĩ Tom Shimabukuro thuộc Văn phòng An toàn tiêm chủng của CDC cho biết: "Chúng tôi đã họp để thảo luận về các vấn đề an toàn liên quan đến việc sử dụng vaccine COVID-19 ở trẻ em dưới 6 tháng tuổi".

Tháng 5/2021, Nhóm an toàn vaccine của CDC cho biết, họ đang xem xét các tình trạng viêm tim ở một số "tương đối ít" những người được tiêm vaccine COVID-19. Họ vẫn chưa thể xác định chắc chắn, liệu tình trạng mắc bệnh này có thực sự liên quan đến vaccine hay không.

Nam giới chiếm phần lớn các trường hợp mắc bệnh được ghi nhận và hầu hết các ca bệnh có diễn tiến bệnh nhẹ. Đối với 270 người phát triển chứng viêm tim và đã được xuất viện, 81% trong số này đã hồi phục hoàn toàn, theo báo cáo của CDC tại cuộc họp trong ngày 10/6. Cơ quan này cho biết, tính đến ngày 31/5, 15 người đã phải nhập viện, trong đó có 3 người đang được chăm sóc đặc biệt.

Mặc dù không tìm thấy mối liên hệ nào giữa vaccine COVID-19 và tình trạng bệnh, các chuyên gia y tế cho biết, việc ghi nhận các trường hợp gặp tác dụng phụ hiếm gặp sau khi tiêm vaccine hoặc thuốc điều trị cho người dân đã diễn ra. Mỹ đã phân phối hàng triệu liều vaccine COVID-19 và việc tiêm vaccine này đã chứng tỏ hiệu quả trong việc giảm thiểu số ca mắc COVID-19 mới và số ca nhập viện trên toàn nước Mỹ.

Viethome (Theo VTV)