Chỉ có 3 trong số 126 người mắc biến thể Ấn Độ nhập viện đã tiêm cả hai liều vắc-xin

Bộ trưởng y tế Matt Hancock cho biết chỉ có 3 người trong số 126 bệnh nhân mắc biến thể Ấn Độ nhập viện đã được tiêm phòng đầy đủ.

Tuy nhiên, ông Hancock trấn an "chúng ta nên yên tâm về điều này" vì nó cho thấy "vắc-xin có hiệu quả”.

Khi thông báo về mở rộng triển khai vắc-xin cho người trên 25 tuổi ở England, ông Hancock cho biết chương trình tiêm chủng cho đến nay đã ngăn chặn được khoảng 39,000 ca nhập viện và hơn 13,000 ca tử vong.

Mặc dù các số ca mắc mới đã tăng hơn 50% trong tuần trước, do chủng Covid-19 từ Ấn Độ - còn được gọi là biến thể Delta - tỉ lệ tử vong vẫn ở mức thấp.

Có 5,683 trường hợp mắc mới trong 24 giờ tính đến thứ Hai 7/6 và chỉ có một trường hợp tử vong. Thêm 387,286 liều vắc-xin được sử dụng trong cùng khoảng thời gian.

Tính đến ngày 6 tháng 6, trong số 68,381,870 mũi tiêm ở Anh cho đến nay, 40,460,576 là liều đầu tiên - tăng 127,345 trong một ngày. Khoảng 27,921,294 là liều thứ hai, tăng 259,941.

8covid

Anh tiếp tục hạ độ tuổi tiêm vắc-xin từ tuần này 

Phát biểu tại hạ viện vào chiều 7/6, ông Hancock cho biết vắc-xin đang "phá vỡ mối liên hệ giữa nhiễm trùng, nhập viện và tử vong vốn khá vững chắc vào mùa thu".

Bộ trưởng nói: "Mặc dù có sự gia tăng số ca mắc, số ca nhập viện vẫn không thay đổi. Phần lớn những người nhập viện chưa tiêm vắc xin. Tôi muốn cập nhật cho hạ viện về một số thông tin mới mà chúng tôi có về việc này".

"Tính đến ngày 3 tháng 6, dữ liệu của chúng tôi cho thấy trong số 12,383 ca mắc biến thể Delta, 464 trường hợp đang được cấp cứu và 126 người nhập viện. Trong số 126 người này, 83 người chưa được tiêm vắc-xin, 28 người đã được tiêm một liều và chỉ có ba người đã tiêm cả hai liều vắc-xin".

Ông Hancock nhận định vẫn còn “quá sớm” để đưa ra quyết định cuối cùng về việc kế hoạch dỡ bỏ phong tỏa ngày 21 tháng 6.

Theo bộ trưởng, "lộ trình luôn được thực hiện dựa trên dữ liệu" và các bộ trưởng cần bốn tuần giữa mỗi giai đoạn để đánh giá đúng tác động của việc nới lỏng các hạn chế đối với tỷ lệ lây nhiễm.

Bộ trưởng Y tế cho biết chính phủ sẽ đưa ra thông báo vào tuần tới vào ngày 14 tháng 6 và nói thêm: "Tôi biết những hạn chế không hề dễ dàng và khi chương trình vắc-xin của chúng ta đang phát triển với tốc độ như vậy, tôi tin rằng một ngày nào đó tự do sẽ sớm trở lại”.

Viethome (Theo Metro)