Số ca mắc biến thể Covid-19 lần đầu tiên được phát hiện ở Ấn Độ đã tăng gần 80% so với tuần trước, bộ Y tế Công cộng Anh (PHE) cho biết.
Hiện biến thể Ấn Độ đang chiếm ưu thế ở Anh sau khi vượt qua chủng Kent, với tổng số 12,431 ca mắc đã được xác nhận.
PHE cho biết dữ liệu mới nhất cho thấy nguy cơ nhập viện do chủng B.1.617.2 Ấn Độ - gần đây đã được Tổ chức Y tế Thế giới đổi tên thành Delta - có thể cao hơn so với biến thể Kent.
Tuy nhiên, PHE nhận định cần có thêm dữ liệu trước khi chúng ta có thể khẳng định chắc chắn.
Có 278 người có kết quả xét nghiệm dương tính với biến thể Ấn Độ tại các bệnh viện trong tuần này - tăng so với 201 của tuần trước.
Tổng cộng 94 bệnh nhân nhập viện qua đêm - tăng so với 43 trường hợp trong tuần trước.
Phần lớn người nhập viện không được tiêm vắc-xin.
Các quan chức tiếp tục kêu gọi người đủ điều kiện đến tiêm vắc-xin
Dữ liệu cho thấy biến thể này đang gây ra phần lớn các ca lây nhiễm ở 102 khu vực địa phương ở England - gần một phần ba cả nước.
Bolton vẫn là khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất, với số ca mắc tăng 795 so với tuần trước. Hiện Bolton đã có 2,149 ca mắc.
Tuy nhiên, PHE cho biết có “những dấu hiệu đáng khích lệ” khi tỷ lệ lây nhiễm ở Greater Manchester đã bắt đầu giảm sau chương trình tăng cường tiêm chủng và xét nghiệm.
Blackburn with Darwen là khu vực bị ảnh hưởng nặng thứ hai. Số ca mắc tại đây tăng 368 trong tuần trước, lên tổng số 724 ca.
Tiến sĩ Jenny Harries, giám đốc điều hành của Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh, cho biết: “Khi biến thể này hiện đang chiếm ưu thế trên toàn Vương quốc Anh, điều quan trọng là tất cả chúng ta tiếp tục thận trọng nhất có thể. Cách để giải quyết các biến thể là chấm dứt hoàn toàn chuỗi lây truyền Covid-19. Hãy làm việc tại nhà nếu có thể và thực hiện vệ sinh ‘tay, mặt, không gian, không khí trong lành’ mọi lúc. Nếu bạn đủ điều kiện tiêm vắc-xin và chưa thực hiện, vui lòng có mặt để tiêm phòng và đảm bảo rằng bạn được tiêm mũi thứ hai. Việc này sẽ giúp cứu lấy nhiều mạng sống”.
Bất chấp số ca mắc tăng, ông Boris Johnson khẳng định dữ liệu mới không cho thấy nên quá trình dỡ bỏ phong tỏa.
Ngày càng có nhiều chuyên gia cảnh báo không nên dỡ bỏ tất cả các hạn chế vào ngày 21/6 để tránh loại virus đột biến lây lan nhanh hơn.
Giáo sư Ravi Gupta - một thành viên của Nhóm tư vấn về các mối đe dọa vi rút đường hô hấp Nervtag cho biết nới lỏng vào ngày 17 tháng 5 đã có thể dẫn đến "khá nhiều" người nhập viện.
Phát biểu trong chương trình Chào buổi sáng Anh Quốc của ITV, Giáo sư Gupta cho biết: "Trì hoãn dù chỉ một tháng cũng có thể có tác động lớn đến kết quả cuối cùng”.
Viethome (Theo Metro)